Kia Motors Corp đã bán được hơn 8 triệu xe tại thị trường Mỹ

Dưới hai thương hiệu riêng biệt, Hyundai và Kia là hai công ty "cùng nhà" được biết đến với các mẫu xe chất lượng cao, hoạt động hiệu quả và có giá cả phải chăng.
Kia Motors Corp đã bán được hơn 8 triệu xe tại thị trường Mỹ ảnh 1(Nguồn: Autoblog)

Nguồn tin trong ngành ôtô cho biết nhà sản xuất ôtô lớn thứ 2 của Hàn Quốc Kia Motors Corp đã bán được hơn 8 triệu xe tại Mỹ kể từ lần đầu tiên khai thác thị trường hàng đầu thế giới này vào năm 1992.

Dưới hai thương hiệu riêng biệt, Hyundai và Kia là hai công ty "cùng nhà" được biết đến với các mẫu xe chất lượng cao, hoạt động hiệu quả và có giá cả phải chăng.

Hyundai đã bán được 55.814 chiếc xe tại Mỹ vào tháng 3/2019 và bán được tổng cộng 8,02 triệu xe tính đến tháng 3/2019.

[8 dòng xe của Hyundai và Kia giành giải thưởng thiết kế tại Mỹ]

Kia đã mở văn phòng đầu tiên ở Mỹ cách đây 28 năm, với doanh số tổng cộng đạt 1 triệu chiếc vào năm 2003 và doanh số bán xe của hãng đã tăng mạnh kể từ năm 2010, khi Kia hoàn thành dây chuyền sản xuất tại Georgia, đạt 5 triệu chiếc trong năm 2014 và 7 triệu chiếc trong năm 2017.

Sản phẩm xe Kia phổ biến nhất ở Mỹ là xe SUV Sorento (1,31 triệu xe), tiếp theo là xe Soul (1,19 triệu xe) và xe hạng trung K5 chiếm vị trí thứ ba ( 1,06 triệu xe)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục