Kiên Giang: Cứu hộ 7 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển

Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 12/10, lực lượng cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang mới tiếp cận được vị trí tàu chìm. Lúc này, 7 ngư dân đã trôi dạt trên biển.
Kiên Giang: Cứu hộ 7 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển ảnh 1Tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị vừa cứu hộ 7 ngư dân trên tàu cá bị chìm trên vùng biển huyện Kiên Lương (Kiên Giang) trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Vào lúc 18 giờ ngày 12/10, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Chông (xã Bình An, huyện Kiên Lương) nhận được tin báo của quần chúng về việc có tàu cá bị sóng to đánh chìm ngoài khơi thuộc khu vực Hòn Rễ Nhỏ, xã Bình An.

Đơn vị khẩn trương triển khai đội hình cứu nạn, đồng thời kêu gọi các đơn vị, lực lượng, cùng 3 tàu đánh cá ngư dân địa bàn tham gia ứng cứu.

Do sóng rất to nên công tác cứu nạn vô cùng khó khăn. Đến khoảng 18 giờ 45 phút ngày 12/10, lực lượng cứu nạn mới tiếp cận được vị trí tàu chìm. Lúc này, 7 ngư dân đã trôi dạt trên biển. Trời tối, sóng biển cao, các lực lượng vừa chống chọi với sóng biển, vừa nỗ lực dùng đèn pha tìm kiếm trong vòng phạm vi 2 hải lý.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy 4 ngư dân, khoảng 1 giờ sau tìm thấy thêm 2 người và đến 6 giờ ngày 13/10 thì tìm thấy ngư dân cuối cùng.

Tàu cá số KG-62305-TS do ông Danh Phong làm thuyền trưởng, chở 6 ngư dân, đang chạy từ Ba Hòn (huyện Kiên Lương) về huyện Hòn Đất thì gặp nạn.

Tất cả 7 ngư dân đều trú ở Kiên Giang, hiện tại sức khỏe ổn định, được cán bộ y tế xã Bình An lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 và đều cho kết quả âm tính. Phương tiện bị chìm đang được trục vớt.

Theo ước tính ban đầu, thiệt hại tài sản là khoảng hơn 300 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục