Kinh nghiệm vận động người Việt dùng hàng nội

Cần nhân rộng các phiên chợ hàng Việt, gắn ngày hội sáng tạo với các hội chợ kích cầu tiêu dùng, tôn vinh DN có sản phẩm chất lượng.

Ngày 15/12, Ban Chỉ đạo cuộc vận động thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội thảo về thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tuyêntruyền để thực hiện tốt hơn cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùnghàng Việt Nam."

Các tham luận, ý kiến nêu lên tại hội thảo thống nhất để đẩymạnh cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địabàn Thủ đô thời gian tới, các ngành cần phát huy vai trò của công tácthông tin, tuyên truyền trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, nhấtlà trong việc hình thành niềm tin, thói quen ưu tiên sử dụng hàng hóado các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất của người tiêu dùng.

Những hìnhthức tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả cao như các phiên chợhàng Việt, các ngày hội sáng tạo gắn với tổ chức các gian hàng, triểnlãm, hội chợ kích cầu tiêu dùng, tôn vinh các doanh nghiệp trong nước cónhững sản phẩm đạt chất lượng cao... cần tiếp tục được nhân rộng.

Nhiềuđại biểu còn nhấn mạnh tới vai trò của các doanh nghiệp và cơ quan quảnlý Nhà nước về thị trường, chất lượng hàng hóa nhằm đảm bảo cung cấp tớingười tiêu dùng các mặt hàng đạt tiêu chuẩn về chất lượng, mỹ thuật,vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả hợp lý.

Đạidiện một số doanh nghiệp Việt Nam đang sản xuất và kinh doanh thành côngtrong nước như công ty Trách nhiệm hữu hạn Hanel, công ty Hanvico, công ty cổ phần dâyvà cáp điện Thượng Đình... chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựngthương hiệu mạnh cho sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cườngquảng bá để giúp các sản phẩm của đơn vị tạo được niềm tin vững chắc vớingười tiêu dùng trong nước.

Theo Ban chỉ đạo cuộcvận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thành phố Hà Nội,trong hơn hai năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã phát huy lòng yêunước và xây dựng văn hóa tiêu dùng trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp-cơ quan quản lý-người tiêu dùng ngàycàng gắn bó chặt chẽ, tạo nên sức sống cho hàng hóa Việt trên thị trườngnội địa.

Cuộc vận động cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanhnghiệp Việt Nam mở rộng thị trường trên địa bàn Thủ đô, góp phần ngănchặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Vì vậy, dù gặpnhiều khó khăn, thách thức, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Việt Namtrên địa bàn Hà Nội vẫn đứng vững và phát triển với mức tăng trưởng20%/năm./.

Thanh Trà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục