Kinh tế Malaysia sẽ tăng trưởng chậm lại trong những quý tới

Theo dự báo của hãng nghiên cứu BMI Research, đà tăng trưởng của Malaysia sẽ chậm lại trong những quý tới, do nhu cầu toàn cầu yếu đi và điều kiện tín dụng thắt chặt hơn.
Kinh tế Malaysia sẽ tăng trưởng chậm lại trong những quý tới ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn: themalaysianreserve)

Hãng nghiên cứu BMI Research của hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch ngày 16/5 dự đoán tăng trưởng kinh tế của Malaysia sẽ chậm lại trong những quý tới.

BMI cho biết đã nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Malaysia từ mức 4% trước đó lên 4,2%, sau khi kinh tế nước này tăng trưởng mạnh hơn dự đoán, ở mức 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong quý 1 vừa qua.

[Thủ tướng đề nghị Malaysia tạo thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam]

Tuy nhiên, dự báo của BMI vẫn hàm ý đà tăng trưởng của Malaysia sẽ chậm lại trong những quý tới, do nhu cầu toàn cầu yếu đi và điều kiện tín dụng thắt chặt hơn.

BMI dự đoán tiêu dùng tư nhân của Malaysia sẽ tăng 5% trong năm 2023, giảm mạnh so với mức tăng 11,3% trong năm 2022 do tiết kiệm hộ gia đình giảm và điều kiện tín dụng thắt chặt.

BMI cũng dự đoán xuất khẩu của Malaysia sẽ tăng trưởng chậm lại từ mức 12,8% trong năm 2022 xuống còn 1% trong năm 2023 do kinh tế thế giới giảm tốc.

Theo BMI, sự phục hồi kinh tế mạnh hơn dự đoán tại Trung Quốc sẽ hỗ trợ cho nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu của Malaysia vì Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Malaysia, khi chiếm đến gần 13% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á này.

BMI cũng cho rằng sự phục hồi của Trung Quốc còn góp phần thúc đẩy lĩnh vực du lịch của Malaysia. Trước đại dịch COVID-19, du khách Trung Quốc chiếm khoảng 11,8% lượng du khách quốc tế đến Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục