Kết quả tăng trưởng nhiều hơn mong đợi là nhờ tăng lượng cầu ở nước ngoàiđối với hàng hóa của Thái Lan, đặc biệt là xe hơi. Thái Lan đang nỗ lực để trởthành một trung tâm sản xuất ôtô trong khu vực với việc các hãng sản xuất ôtônước ngoài như Toyota đã bắt đầu vận hành các nhà máy tại vương quốc này.
Theo NESDB, trong quý 2 kim ngạch xuất khẩu tăng 41,8% (tính theo USD) nhờđà phục hồi của kinh tế thế giới. Chi tiêu của hộ gia đình cũng tăng 6,5% nhờsức mua ôtô và hàng điện tử thời gian qua.
NESDB cho biết đây là quý thứ ba liên tiếp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)của Thái Lan đạt tăng trưởng, song mức tăng này vẫn thấp hơn so với con số 12%trong quý 1/2010.
Nếu tính theo từng quý, mức giảm trên cũng thể hiện rõ. GDP của quý 2 tăng0,2% so với quý 1, trong khi GDP của quý 1/2010 tăng 3,3% so với quý 4/2009.
Theo giới chuyên gia, tình trạng trên là do lĩnh vực du lịch thế mạnh củaThái Lan bị ảnh hưởng nặng nề sau cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" trong suốt haitháng của quý 2.
Ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Ngân hàng Trung ương Thái Lan trong cuộchọp cuối tuần này có thể quyết định tiếp tục tăng lãi suất, sau khi đã tăng0,25% hồi tháng Bảy lên 1,5%và đó cũng là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm2008./.