Kỷ niệm 45 năm Ngày thị xã Nha Trang được nâng cấp lên thành phố

Theo Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng, đến nay, Nha Trang trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, đang vươn lên trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của cả nước và quốc tế.
Kỷ niệm 45 năm Ngày thị xã Nha Trang được nâng cấp lên thành phố ảnh 1Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Ngày 30/3, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thị xã Nha Trang được nâng cấp lên thành phố (30/3/1977-30/3/2022) và phát động thi đua thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng nêu rõ: Cách đây 45 năm, ngày 30/3/1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 391-QĐ/CP về “Nâng thị xã Nha Trang lên thành phố trực thuộc tỉnh Phú Khánh” (nay là tỉnh Khánh Hòa).

Tiếp đó, ngày 22/4/2009, Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận thành phố Nha Trang là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa, mở ra cơ hội mới cho sự phát triển toàn diện của thành phố. Đến nay, thành phố Nha Trang đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, đang vươn lên trở thành trung tâm khoa học kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của cả nước và quốc tế.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Nha Trang đã đạt được trong chặng đường 45 năm qua.

[Đài thiên văn Nha Trang - Địa điểm lý tưởng khám phá vũ trụ, bầu trời]

Ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh là địa phương giàu tiềm năng về phát triển kinh tế biển, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch, có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và vịnh biển xinh đẹp, thời gian tới, thành phố Nha Trang cần tích cực phối hợp với các ngành trong việc huy động nguồn lực để ưu tiên phát triển kinh tế biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Cùng với đó, thành phố cần tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, môi trường sinh thái thành phố.

Thành phố Nha Trang cần quan tâm đổi mới hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao như điện tử, tin học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano…

Dịp này, Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Nha Trang bức trướng với nội dung: “Phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng thành phố giàu mạnh, hiện đại, văn minh, xứng tầm là đô thị hạt nhân của tỉnh Khánh Hòa.”

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ và chính quyền thành phố, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục sản xuất-kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố đặt ra nhiệm vụ phát huy tiềm năng, lợi thế hiện có, tranh thủ, huy động tối đa mọi nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và nhân dân để tạo bứt phá toàn diện, xây dựng Nha Trang phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học-công nghệ của tỉnh, trở thành đô thị hạt nhân, động lực phát triển của tỉnh, là trung tâm du lịch-nghỉ dưỡng mang tầm cỡ khu vực và quốc tế, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội có ý nghĩa cấp quốc gia và quốc tế.

Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 25 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục