Kỷ niệm 65 năm lập quan hệ ngoại giao Việt-Nga tại Vũng Tàu

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nga.
Kỷ niệm 65 năm lập quan hệ ngoại giao Việt-Nga tại Vũng Tàu ảnh 1Các giàn khoan dầu của Vietsovpetro trên mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 23/1, tại thành phố Vũng Tàu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Liên bang Nga.

Tới dự lễ kỷ niệm có bà Maria Mizonova, Phó Tổng Lãnh sự, Lãnh sự tham tán Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

Cách đây 65 năm, ngày 30/1/1950, Liên Xô trước đây chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, khởi đầu cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai nước. Sự ủng hộ về nhiều mặt của Liên Xô trước đây đã góp phần không nhỏ vào thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước Việt Nam, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay.

Tháng 3/2001, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược khẳng định hai bên đều nhất trí xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện trên tác cả các lĩnh vực chính trị, khoa học kỹ thuật, quân sự, kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác, đáp ứng lợi ích thiết thực của cả hai bên.

Trải qua 65 năm, mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, vượt qua mọi thử thách của thời gian và sự biến động của lịch sử; trong đó, một biểu tượng minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị là sự thành công vượt bậc của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

Tính đến ngày 1/1/2015, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã khai thác hơn 213 triệu tấn dầu thô, tương đương 65% tổng sản lượng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và cung cấp vào bờ gần 25 tỉ m3 khí, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sự giao thoa văn hóa giữa 2 nước Việt Nam và Liên bang Nga đã thực sự sâu đậm thông qua nhiều hoạt động lễ hội, giao lưu, học tập được tổ chức ở tỉnh và cả ở các địa phương của nước Nga.

Đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với chính quyền 3 địa phương của Nga gồm thành phố Rostov Na Dony, Sverdlovsk và Khu tự trị Nenetskiy.

Những người bạn Nga đang công tác trong ngành dầu khí, đặc biệt là trong Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro cùng với những lưu học sinh tại Liên Xô trước đây và người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cùng xây dựng một mái nhà chung của tình đoàn kết, hữu nghị ở tỉnh.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Tổng Lãnh sự, Lãnh sự tham tán Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều bày tỏ mong muốn và khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển, bền chặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục