Lâm Đồng đóng cửa thêm 22 mỏ khai thác khoáng sản

Thêm 22 khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn Lâm Đồng phải “đóng cửa,” chấm dứt hoạt động và tiến hành phục hồi môi trường.
Thêm 22 khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai,Đam Rông và thành phố Đà Lạt đã phải “đóng cửa,” chấm dứt hoạt động khai thác vàtiến hành phục hồi môi trường.

Theo quyết định vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành, 22 khuvực khai thác khoáng sản bị thu hồi của những địa bàn trên, được cấp cho 17 tổchức, cá nhân, đều đã hết hạn khai thác và không được gia hạn giấy phép theo quyđịnh của Luật Khoáng sản hiện hành.

Các khu vực này đều được khai thác để làm vật liệu xây dựng thông thường(đất sét, cát, đá chẻ, đá xây dựng...) với quy mô không lớn, từ 0,5ha đến gần22ha.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, cùng với việc chấm dứt hoạt động, các tổchức, cá nhân có khu vực khai thác bị thu hồi phải thực hiện việc đóng cửa mỏ,cải tạo và phục hồi môi trường tại khu vực đã khai thác đảm bảo đúng quy định.

Tính từ đầu năm 2013 đến nay, Lâm Đồng đã thu hồi hơn 70 khu vực khai tháckhoáng sản.

Trước đó, trong tháng 7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi 12 giấy phépkhai thác khoáng sản. Vào đầu tháng 6/2013, tỉnh cũng đã có đợt thu hồi lớn nhấtvới 32 mỏ khoáng sản, cũng chủ yếu được khai thác để làm vật liệu xây dựng, đãbị thu hồi do hết hạn đã lâu và không được gia hạn tiếp./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tinh gọn bộ máy: Từ sắp xếp đến vận hành

Việc giảm tầng nấc trung gian đã tạo điều kiện để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; nhiều công việc trước đây phải qua cấp huyện nay được chuyển thẳng cho cấp xã hoặc cấp tỉnh giải quyết.