Lâm Đồng: Hai quán karaoke tắt đèn, đóng cửa "cố thủ" khi bị phát hiện

Tại thời điểm kiểm tra, phía bên ngoài của hai quán karaoke tắt đèn biển hiệu, kéo khóa cửa cuốn, đoàn công tác yêu cầu chủ cơ sở mở cửa chính để kiểm tra, nhưng những người bên trong vẫn "cố thủ."
Lâm Đồng: Hai quán karaoke tắt đèn, đóng cửa "cố thủ" khi bị phát hiện ảnh 1Bên trong quán karaoke Victory có 2 phòng hoạt động với khoảng 22 khách, quán karaoke Điểm Hẹn có khoảng 20 khách và nhân viên phục vụ. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 5/6, lực lượng liên ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tiếp đang củng cố hồ sơ để xử lý hai quán karaoke trên địa bàn phường 10, thành phố Đà Lạt lén lút hoạt động mặc dù trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định tạm dưng hoạt động karaoke để phòng chống dịch COVID-19.

Khoảng 21h ngày 4/6, lực lượng liên ngành bao gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố Đà Lạt cùng Ủy ban Nhân dân phường 10 (thành phố Đà Lạt) tổ chức kiểm tra hành chính hai quán Karaoke Victory và Karaoke Điểm Hẹn có cùng địa chỉ số 17 đường Nguyễn Trãi, phường 10, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bà Trần Thị Vũ Loan trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Tại thời điểm kiểm tra, phía bên ngoài của hai quán karaoke nói trên tắt đèn biển hiệu, kéo khóa cửa cuốn. Đoàn công tác yêu cầu chủ cơ sở mở cửa chính để kiểm tra, nhưng những người bên trong vẫn "cố thủ" tìm cách trốn chạy.

[Thu giấy phép kinh doanh cơ sở thẩm mỹ khai trương tụ tập đông người]

Lực lượng liên ngành cùng Công an thành phố Đà Lạt đã huy động hàng chục chiến sỹ, cán bộ chốt chặn các cửa của ngôi nhà. Sau nhiều giờ vận động, hai quán karaoke nói trên mới mở cửa, nhóm khách hát cùng nhân viên được tìm thấy ở lan can của tòa nhà cao tầng.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy bên trong quán karaoke Victory có 2 phòng hoạt động với khoảng 22 khách và 3 nhân viên phục vụ. Tại quán karaoke Điểm Hẹn (cùng địa chỉ) lực lượng chức năng phát hiện có  22 khách và nhân viên phục vụ. Bước đầu ghi nhận có 46 người đang hát ở hai quán karaoke này.

Lực lượng chức năng đang xét nghiệm nhanh ma túy, yêu cầu khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19. Tổ kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra và thu giữ một số giấy tờ liên quan. 

Lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin thành phố Đà Lạt cho rằng cả hai quán karaoke này đều vi phạm về lỗi không chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục