Lạm phát cao đe dọa phục hồi kinh tế châu Á-TBD

Lạm phát cao ở châu Á-Thái Bình Dương có thể làm giảm tới 1,5% tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 và 2012 của khu vực này.
Ngày 8/12, tại Hội nghị các nhà hoạch định chính sách kinh tế cấp cao của 29nước châu Á-Thái Bình Dương (UNESCAP) đang diễn ra ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, Liên hợpquốc đã cảnh báo lạm phát cao, đặc biệt là giá lương thực và nhiên liệu tăng caohiện nay, ở châu Á-Thái Bình Dương có thể làm giảm tới 1,5% tốc độ tăng trưởngkinh tế năm 2011 và 2012 của khu vực này.

rong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu xấu đi nhanh chóng, lạm phát cao đanglàm cho khu vực này khó khăn hơn trong việc đáp ứng các mục tiêu phát triển quốctế.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, đồng thời là Thư ký chấp hành UNESCAP, bà Noeleen Heyzer, nhấn mạnh đã đến lúc các nước đang phát triển ở châu Á-TháiBình Dương phải xác định xóa đói nghèo và phát triển phổ quát không chỉ là cácchương trình phúc lợi xã hội, mà còn phải là các động lực tăng trưởng.

Trong khigần 1 tỷ người nghèo sống trong khu vực và khoảng cách phát triển để đạt các mụctiêu phát triển thiên niên kỷ có nguy cơ dãn rộng, châu Á-Thái Bình Dương đangđứng trước nhu cầu lớn và bức thiết phải duy trì tăng trưởng.

Mặc dù châu Á-Thái Bình Dương đã đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về giảm 50% sốngười cùng khổ, nhưng tiến trình này vẫn chưa đồng đều giữa các nước trong khuvực, đặc biệt là các nước chậm phát triển nhất và các nước có nhu cầu đặc biệt.

Bà Heyzer nhấn mạnh Hội nghị các nhà hoạch định chính sách kinh tế cấp cao củacác nước trong khu vực phải tìm ra chương trình nghị sự chính sách thích hợp đểthúc đẩy phát triển bền vững và phổ quát.

Theo số liệu của UNESCAP, số người nghèo sống ở châu Á-Thái Bình Dương chiếmhơn 70% tổng số người nghèo trên thế giới. Tỷ lệ người nghèo cao nhất ở Nam vàTây Nam Á lên tới 36,1%, sau đó là Đông Nam Á với 21,2%, Đông và Đông Bắc Á với13%, Bắc và Trung Á với 8,3%.

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu mới đây cũng là cơhội để châu Á-Thái Bình Dương tái điều chỉnh tăng trưởng và tái cân bằng nềnkinh tế theo hướng coi trọng nhu cầu trong nước và khu vực để duy trì các độnglực phát triển.

Trong thuyết trình tại Hội nghị, giáo sư Robert Mundell củatrường Đại học Columbia (Mỹ), người đoạt Giải thưởng Nobel Kinh tế năm 1999, đãkêu gọi các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đẩy nhanh tiến trình cải tổkinh tế để vượt qua tác động bất lợi của khủng hoảng nợ của châu Âu. Ông chorằng cùng với đồng USD và đồng tiền chung châu Âu (euro) mà ông tin làsẽ đứng vững bất chấp khủng hoảng nợ trong khu vực đồng tiền chung này, châu Á-Thái Bình Dương cần thiết lập đồng tiền thế giới mới trong bối cảnh đồng USD bấtổn định lớn về tỷ giá hối đoái gây ra các cuộc khủng hoảng tài chính trong vàithập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục