Lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng chức sắc, phật tử nhân Đại lễ Phật đản

Lãnh đạo Cần Thơ mong các vị chức sắc tiếp tục hướng dẫn phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng Cần Thơ văn minh, giàu mạnh.

Ngày 16/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các quận, huyện đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tăng, ni, phật tử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ và một số chùa, tịnh xá nhân Đại lễ Phật đản 2019.

Đoàn đã đến chúc mừng, tặng quà hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố, trụ trì Tịnh xá Ngọc Minh (quận Ninh Kiều); Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố; hòa thượng Thích Minh Lý, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố, trụ trì chùa Khánh Quang (quận Ninh Kiều); ni trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố, trụ trì chùa Quan Âm (quận Ninh Kiều).

[Vesak 2019: Minh chứng về đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện]

Tại các điểm đến, ông Phạm Văn Hiểu ghi nhận những đóng góp của quý vị chức sắc cùng phật tử vào thành tích chung của thành phố thời gian qua; đồng thời chúc các vị chức sắc cùng phật tử trong thành phố hưởng Phật đản mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc, an lạc.

Ông Phạm Văn Hiểu mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc tiếp tục hướng dẫn phật tử phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các vị chức sắc đã bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các địa phương đã dành thời gian đến chúc mừng đồng bào Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản.

Thời gian tới, các vị sẽ tiếp tục vận động phật tử chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.