Lãnh đạo cực hữu Pháp ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine

Lãnh đạo Mặt trận Dân tộc theo đường lối cực hữu của Pháp, bà Marine Le Pen ngày 12/4 đã lên tiếng ủng hộ việc liên bang hóa Ukraine trong chuyến thăm tới Nga.
Lãnh đạo cực hữu Pháp ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine ảnh 1Bà Marine Le Pen, lãnh đạo Mặt trận Dân tộc theo đường lối cực hữu của Pháp 

Lãnh đạo Mặt trận Dân tộc theo đường lối cực hữu của Pháp, bà Marine Le Pen ngày 12/4 đã lên tiếng ủng hộ việc liên bang hóa Ukraine trong chuyến thăm tới Nga.

Theo RIA Novosti, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergei Naryshkin, bà Le Pen, người đồng thời cũng là nghị sĩ nghị viện châu Âu, đã lên tiếng ủng hộ quan điểm của Nga trong việc giải quyết vấn đề Ukraine, là tăng thêm quyền lực cho các khu vực của nước này. 

Lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Pháp cũng chỉ trích Liên minh châu Âu EU đã ban bố lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức Nga, cho đó có ông Naryshkin, thành viên của Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền.

“Chúng tôi đánh giá quyết định liên bang hóa là hoàn toàn không ngoan,” RIA dẫn lời bà Le Pen. “Tôi rất ngạc nhiên khi EU lại thực thi chính sách kiểu Chiến tranh Lạnh chống lại Nga, điều hoàn toàn không phù hợp với truyền thống hữu nghị giữa các quốc gia.”

“Tôi tiếp tục cho rằng trừng phạt, hay thậm chí là đe dọa trừng phạt, là một biện pháp phản tác dụng.”
Nga hôm đầu tuần đã lên tiếng cho rằng chính quyền Kiev cần nghe theo nguyện vọng chính đáng của người dân nói tiếng Nga ở miền Đông nước này.

Bà Le Pen không phải là lãnh đạo cực hữu châu Âu đầu tiên chỉ trích chính sách của EU trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tháng trước, Nigel Farage, lãnh đạo đảng UK Independence cũng cáo buộc châu Âu đã “vấy máu” khi ủng hộ người biểu tình thân phương Tây lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục