Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Quốc khánh Lào

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó với các địa phương của Lào, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Quốc khánh Lào ảnh 1Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng bà Phimpha Keomixay - Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 30/11, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn đã đến Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng nhân 47 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2022).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, ông Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời bày tỏ tin tưởng các cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Lào sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào nói riêng.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ sâu sắc, gắn bó với các địa phương của Lào, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

[Việt Nam chúc mừng những thành tựu Lào đạt được trong 47 năm qua]

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ tri ân lãnh đạo Thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Lào đang sinh sống, làm việc tại địa phương.

Tổng Lãnh sự Lào Phimpha Keomixay khẳng định sẽ phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đối ngoại, hợp tác, trao đổi với Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực.

Cụ thể là các hoạt động tăng cường hợp tác hữu nghị quan hệ giữa hai nước do thành phố tổ chức trong thời gian tới; tích cực giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững"./.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Quốc khánh Lào ảnh 2Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp kỷ niệm 47 năm Quốc khánh Lào. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.