Lào và Trung Quốc ký 18 văn bản hợp tác kinh tế

Lào và Trung Quốc ký 18 văn bản hợp tác về kinh tế và thương mại, trong đó có hiệp định hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông.
Trong chuyến thăm chính thức Lào hai ngày 15 và 16/6, Phó Chủ tịch Trung QuốcTập Cận Bình đã hội đàm với Phó Chủ tịch Lào Bounyang Vorachith.

Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đạt được sựđồng thuận về phương hướng tăng cường quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước,nhất trí ủng hộ lẫn nhau vì lợi ích của hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế;nhất trí nghiên cứu khả năng tiềm tàng chưa được khai thác của cả hai bên nhằmđẩy mạnh thương mại và đầu tư song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 18 văn bản hợp tác về kinh tế vàthương mại, trong đó có hiệp định hợp tác kinh tế-kỹ thuật, hiệp định hợp tácphát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hiệp định khung về việc Chính phủ TrungQuốc cho Lào vay đặc biệt trong một số dự án…

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịchnước Choummaly Sayasone và Thủ tướng Bouasone Bouphavanh. Các nhà lãnh đạo Làođánh giá cao sự giúp đỡ và ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dành choLào trong phát triển kinh tế và xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và ông Tập Cận Bình thảo luận vềsự hợp tác trong công tác xây dựng đảng và đào tạo cán bộ.

Ông Choummaly Sayasone nêu rõ quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước Lào và TrungQuốc tiếp phát triển và mở rộng, quan hệ song phương giữa hai nước đã được nângtầm lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm ngoái nhân chuyến thămcủa ông đến Bắc Kinh.

Phó Chủ tịch Trung Quốc cho rằng mối quan hệ song phương giữa hai nước đã đạttới tầm cao mới. Các cuộc thăm viếng lẫn nhau thường xuyên giữa các đoàn đạibiểu cấp cao hai nước đã góp phần thúc đẩy sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Ông cho biết sẽ khuyến khích các ngành của Trung Quốc thực hiện những văn bản đãký kết giữa hai nước nhân dịp này. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm vềxây dựng đảng và đào tạo cán bộ với Lào và sẽ tiếp tục ủng hộ Lào trong những nỗlực phát triển đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.