Lào và Trung Quốc ký Hiệp định hợp tác Dự án nguồn vốn đặc biệt

Ngày 2/1, tại thủ đô V​ientiane diễn ra Lễ ký Hiệp định hợp tác Dự án nguồn vốn đặc biệt giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Khamphau Onthavan và Đại sứ Trung Quốc tại Lào Wang Wentian.

Tờ Pathetlao của Thông tấn xã Lào số ra ngày 3/1 cho biết Chính phủ Lào và Chính phủ Trung Quốc đã ký Hiệp định hợp tác Dự án nguồn vốn đặc biệt.

Ngày 2/1, tại thủ đô V​ientiane diễn ra Lễ ký Hiệp định hợp tác Dự án nguồn vốn đặc biệt giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Khamphau Onthavan và Đại sứ Trung Quốc tại Lào, ông Wang Wentian.

Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có đại diện các bộ, ban, ngành của Lào và các bên liên quan.

Hiệp định hợp tác Dự án nguồn vốn đặc biệt giữa chính phủ Lào và chính phủ Trung Quốc nằm trong khuôn khổ Hợp tác sông Mekong-Lan Thương có tổng trị giá 3​,5 triệu USD, với tổng cộng 13 dự án thuộc các bộ ngành của Lào.

Hiệp định hợp tác Dự án nguồn vốn đặc biệt giữa chính phủ Lào và chính phủ Trung Quốc được triển khai theo kết quả Hội nghị lãnh đạo các quốc gia Mekong-Lan Thương lần thứ nhất, cũng như tuyên bố hiệp định của khuôn khổ hợp tác sông Mekong-Lan Thương.

​Việc ký Hiệp định hợp tác Dự án nguồn vốn đặc biệt Lào-Trung Quốc để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện 13 dự án của năm bộ/ban, ngành của Lào gồm: dự án đối phó với việc rò rỉ dầu trong khu vực bến cảng của Bộ Công chính và Vận tải Lào; dự án xây dựng năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp chế biến của Bộ Công Thương Lào; dự án kiểm tra chất lượng nguồn nước quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào.

Bên cạnh đó còn có dự án diễn đàn hợp tác sông Mekong-Lan Thương vì sự phát triển bền vững đối với công việc thuộc lĩnh vực ICT của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Thông tin Lào; dự án tập huấn về công tác đăng ký hộ khẩu và hệ thống thống kê của sáu nước trong khu vực sông Mekong của Bộ Nội vụ Lào và một số dự án khác.

Lễ ký Hiệp định hợp tác Dự án nguồn vốn đặc biệt Lào-Trung Quốc lần này diễn ra trước khi Hội nghị lãnh đạo các nước sông Mekong-Lan Thương lần thứ hai sẽ được tổ chức từ 10-11/1 tới, tại Phnom Penh của Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.