LHQ chưa thẩm tra được chi tiết cuộc không kích của Mỹ và đồng minh

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết Liên hợp quốc chưa thể thẩm tra một cách độc lập những chi tiết của các thông tin về các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria.
LHQ chưa thẩm tra được chi tiết cuộc không kích của Mỹ và đồng minh ảnh 1Cảnh đổ nát tại Trung tâm nghiên cứu khoa học ở Barzeh, ngoại ô phía đông bắc Damascus sau cuộc tấn công của Mỹ- Anh- Pháp. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu trước phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thảo luận về các cuộc không kích do Mỹ, Pháp và Anh vừa tiến hành nhằm vào Syria, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết thông tin cho thấy các cuộc không kích chỉ nhằm vào ba vị trí quân sự tại Syria, đó là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria ở sân bay Mazzah tại Damascus; cái gọi là kho trữ vũ khí hóa học ở Homs; và cái gọi là một kho trữ thiết bị vũ khí hóa học và đồn chỉ huy, cũng gần Homs.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, Chính phủ Syria thông báo đã đáp trả bằng tên lửa đất đối không. Cả các nguồn tin của Mỹ và Nga đều cho thấy không có dân thường bị thương vong.

[Hội đồng Bảo an chuẩn bị họp khẩn cấp về tình hình Syria]

Tuy nhiên, ông cho biết Liên hợp quốc chưa thể thẩm tra một cách độc lập những chi tiết của các thông tin trên.

Tổng Thư ký Guterres cũng nhấn mạnh rằng các thanh sát viên quốc tế sẵn sàng tới những địa điểm bị nghi là đã xảy ra những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục