LHQ kêu gọi tăng cường hợp tác chống khủng bố

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi toàn cầu đẩy mạnh hợp tác trong việc thực hiện Chiến lược Toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 8/9 kêu gọi các cơ quan trong hệ thống Liên hợp quốc, chính phủ các nước, các tổ chức khu vực và xã hội dân sự đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong việc thực hiện các điều khoản của Chiến lược Toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố nhằm thúc đẩy an ninh và hòa bình quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Chiến lược Toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố, Tổng thư ký Ban Ki-moon khẳng định trong thời gian qua, Liên hợp quốc đã tích cực thực thi các hoạt động chống khủng bố, song Chiến lược Toàn cầu chống khủng bố vẫn cần phải được nhận thức sâu sắc nhằm biến các điều khoản của chiến lược thành hành động ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Ông Ban Ki-moon cho biết Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Liên hợp quốc, cùng nhiều đối tác khác sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện chiến lược. Các nước thành viên, các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực sẽ chỉ đạo hoạt động chống khủng bố nhằm thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện chiến lược.

Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định việc thực hiện chiến lược sẽ không đạt hiệu quả nếu không có kết luận của một hội nghị toàn thể về chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Ali Treki cũng nhắc lại lời lên án mạnh mẽ của Đại Hội đồng Liên hợp quốc đối với chủ nghĩa khủng bố.

Ông Ali Treki khẳng định sự hợp tác quốc tế cũng như các biện pháp ngăn chặn và chống khủng bố của các nước thành viên phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của các nước theo luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc, các công ước và nghị định thư quốc tế, đặc biệt luật nhân quyền, luật tị nạn, và luật nhân đạo quốc tế, quyền tự quyết và chấm dứt chiếm đóng và xâm lược.

Tháng 9/2006, Đại hội đồng Liên hợp quốc nhất trí thông qua Chiến lược Toàn cầu chống khủng bố, trong đó đề ra bốn trụ cột gồm giải quyết các điều kiện dẫn đến sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố, ngăn chặn và chống chủ nghĩa khủng bố, xây dựng khả năng của các nhà nước nhằm ngăn chặn, chống khủng bố và tăng cường vai trò của hệ thống Liên hợp quốc trong vấn đề này, bảo đảm tôn trọng nhân quyền cho tất cả mọi người và lấy quy định luật pháp làm nền tảng cơ bản cho cuộc chiến chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục