Cần thừa nhận đa dạng văn hóa bởi nó đem lại những lợi ích kinh tế-xã hội và tinh thần thiết yếucho con người và xã hội.
Ông Ban Ki-moon kêu gọi các dân tộc thúc đẩy các biện pháp tăng cường sựkết nối giữa các dân tộc vì sự hài hòa toàn cầu vẫn rất mong manh.
Ông nhấn mạnh hoạt động kinh tế toàn cầu và những tiến bộ trong thông tintruyền thông là những minh chứng cho thấy sự nối kết của nhân loại đang tănglên, nhưng những trở ngại, sự thiếu tin cậy và thù địch lẫn nhau vẫn dai dẳnggiữa các dân tộc và các nền văn hóa.
Tuy nhiên, sự tăng cường tiếp xúc cũng làm nảy sinh những lo ngại bị mấtbản sắc, ngôn ngữ và phong tục của các dân tộc.
Liên minh các nền văn minh của Liên hợp quốc (UNAOC) và Tổ chức Giáo dục,Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã phát động chương trình "mỗi ngườimột hành động" trên mang xã hội Facebook với sự hỗ trợ của các cộng đồng kinhdoanh và các nhóm xã hội khác, vì sự đa dạng và phổ quát của văn hóa.
Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova nhấn mạnh các công nghệ mới đã làmthay đổi căn bản cách thức con người thông tin với nhau và hiểu nhau hơn, songcon người vẫn cần học cách tận dụng sự đa dạng của xã hội thông qua những phươngtiện sẵn có như giáo dục, nghệ thuật để thúc đẩy những thay đổi đó.
UNESCO đang chủ trì nhiều triển lãm nghệ thuật ở Paris (Pháp) nhằm soisáng những giá trị của đa dạng văn hóa./.