Libya dự kiến tăng sản lượng dầu mỏ lên 1,2 triệu thùng mỗi ngày

Tập đoàn dầu mỏ quốc gia (NOC) của Libya cho biết mức sản lượng hiện nay đã tăng từ 560.000 thùng/ngày lên 860.000 thùng/ngày và dự kiến tăng lên mức 1,2 triệu thùng/ngày trong vòng 2 tuần.
Libya dự kiến tăng sản lượng dầu mỏ lên 1,2 triệu thùng mỗi ngày ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu ở al-Buraqah, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn dầu mỏ quốc gia (NOC) của Libya ngày 23/7 đã thông báo kế hoạch tăng sản lượng dầu mỏ lên mức 1,2 triệu thùng/ngày.

Thông báo của NOC cho biết sẽ tăng sản lượng trở lại mức bình thường 1,2 triệu thùng/ngày trong vòng 2 tuần.

Cũng theo NOC, mức sản lượng hiện nay đã tăng từ 560.000 thùng/ngày lên 860.000 thùng/ngày.

[Libya bắt đầu nối lại hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ]

Mới đây NOC đã thông báo mở lại các giếng dầu và cảng ở Libya sau gần 3 tháng phải đóng cửa do làn sóng biểu tình yêu cầu Thủ tướng Abdul-Hamed Dbeibah phải chuyển giao quyền lực cho chính phủ được Quốc hội nước này chỉ định hồi tháng Ba.

Xuất khẩu dầu khí là nguồn thu chính của Libya, tuy nhiên lĩnh vực này đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình trạng xung đột vũ trang và việc các mỏ dầu và cảng biển phải đóng cửa trong những năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục