Libya nối lại hoạt động tại sân bay Mitiga ở thủ đô Tripoli

Các chuyến bay đầu tiên đã cất cánh từ sân bay Mitiga ở phía Đông Tripoli, song dịch vụ chỉ giới hạn ở các chuyến bay ra nước ngoài của các hãng hàng không Libya
Libya nối lại hoạt động tại sân bay Mitiga ở thủ đô Tripoli ảnh 1Sân bay Mitiga ở Tripoli. (Ảnh: TAFAC)

Ngày 10/8, sân bay Mitiga ở thủ đô Tripoli của Libya đã hoạt động trở lại sau 4 tháng tạm dừng do giao tranh và phải đóng cửa để ngăn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Các chuyến bay đầu tiên đã cất cánh vào ngày 10/8 từ sân bay Mitiga ở phía Đông của thủ đô Tripoli. Tuy nhiên, dịch vụ chỉ giới hạn ở các chuyến bay ra nước ngoài của các hãng hàng không Libya. Dự kiến trong ngày 11/8, sẽ có hai chuyến bay của hãng Buraq Air và Afriqiyah Airways đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Sân bay cũng áp dụng các biện pháp phòng dịch đối với các hành khách rời Libya. Theo đó, các hành khách được hướng dẫn có mặt tại sân bay 5 giờ trước khi khởi hành và đợi bên ngoài nhà ga cho đến khi quầy làm thủ tục mở. Việc đeo khẩu trang và có giấy chứng nhận y tế là quy định bắt buộc.

Mitiga ban đầu chỉ là một căn cứ không quân. Tuy nhiên, căn cứ này sau đó đã mở cửa cho các dịch vụ hàng không dân dụng, thay cho sân bay quốc tế Tripoli, vốn bị hư hại nặng nề do giao tranh vào năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)