Tuyên bố trên được ông Lavrov đưa ra sau cuộc gặp đặc phái viên Chính phủ Libya Muhammad Ahmed al-Sharif.
Ngoại trưởng Nga cho biết trong cuộc thảo luận với ông Sharif, Mátxcơva đã đề nghị Tripoli thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, gồm chấm dứt sử dụng vũ lực chống lại dân thường và hợp tác với Liên hợp quốc trong việc phân phối hàng viện trợ nhân đạo đến tất cả các vùng ở Libya.
Nga cũng đã yêu cầu cử các quan sát viên quốc tế được tất cả các bên công nhận đến Libya để giám sát tiến trình này.
Theo ông Lavrov, sau khi nhận được đề nghị của Nga, đặc phái viên Chính phủ Libya đã khẳng định Tripoli sẵn sàng thực hiện các yêu cầu trên nếu lực lượng chống đối có hành động tương tự và NATO ngừng không kích vào quốc gia này.
Trước đó, Nga cũng có kế hoạch gặp đại diện của phe chống chính phủ Libya vào ngày 18/5, tuy nhiên phía Nga cho biết đại diện phe này đã hoãn chuyến đi Mátxcơva vì "lý do kỹ thuật." Nga khẳng định vẫn sẽ sẵn sàng gặp gỡ các đại diện của lực lượng chống đối đến từ thành phố Bengazi.
Nga tuyên bố nhiệm vụ chính hiện nay là thuyết phục các bên đạt được thỏa thuận về thời gian và điều kiện ngừng bắn, nhằm tạo cơ sở cho cuộc đối thoại quốc gia về tương lai Libya. Ông Lavrov khẳng định trong trường hợp này không còn lý do nào để NATO tiếp tục không kích Libya.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cũng nói rõ Mátxcơva không đóng vai trò trung gian giữa Chính phủ Libya với phe chống đối, nhưng sẽ ủng hộ Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU) thực hiện vai trò này./.