Liên hợp quốc kêu gọi đối thoại chấm dứt khủng hoảng ở Libya

Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở quốc gia này tổ chức đối thoại vào ngày 29/9 tới để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.
Liên hợp quốc kêu gọi đối thoại chấm dứt khủng hoảng ở Libya ảnh 1Tình hình chính trị Libya tiếp tục diễn biến phức tạp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/9, Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) đã kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở quốc gia này tổ chức đối thoại vào ngày 29/9 tới nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trong một tuyên bố, UNSMIL khẳng định giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng tại Libya hiện nay là thông qua đối thoại chính trị nhằm đạt được thỏa thuận khung về thể chế, cũng như cách thức thúc đẩy quá trình chuyển tiếp dân chủ tại nước này.

Liên hợp quốc đề xuất vòng đối thoại đầu tiên sẽ tập trung thảo luận để nhất trí thời gian và địa điểm tổ chức lễ chuyển giao giữa Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC, tức cơ quan lập pháp đã mãn nhiệm) cho Quốc hội mới được bầu trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Sáu vừa qua.

Từ nhiều tháng nay, Libya bị chia rẽ sâu sắc khi tồn tại song song hai quốc hội và hai chính phủ. Theo kế hoạch chuyển tiếp tại Libya, Quốc hội mới được bầu là cơ quan lập pháp thay thế cho GNC.

Tuy nhiên, liên minh Hồi giáo "Bình minh Libya," lực lượng đang chiếm ưu thế tại Tripoli, ủng hộ GNC và không công nhận Quốc hội mới, dẫn tới bế tắc chính trị khiến đất nước chìm trong bất ổn nghiêm trọng kể từ cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi hồi năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.