Liên quân do Mỹ dẫn đầu xây dựng cơ sở dữ liệu về thánh chiến

Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu hiện đang xây dựng một cơ sở dữ liệu về các tay súng nước ngoài nhằm theo dõi các phần tử thánh chiến, vốn đã từ Iraq và Syria trở về quê hương.
Liên quân do Mỹ dẫn đầu xây dựng cơ sở dữ liệu về thánh chiến ảnh 1Đặc phái viên của Nhà trắng trong liên quân chống IS, ông Brett McGurk. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 22/6, một quan chức cấp cao Mỹ thông báo liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, hiện đang xây dựng một cơ sở dữ liệu về các tay súng nước ngoài nhằm theo dõi các phần tử thánh chiến, vốn đã từ Iraq và Syria trở về quê hương.

Phát biểu tại một hội nghị an ninh gần thủ đô Tel Aviv của Israel, đặc phái viên của Nhà trắng trong liên quân chống IS, ông Brett McGurk cho hay các nỗ lực tương tự như trên nhằm giúp ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố đã được tiến hành tại châu Âu.

[Không lực Mỹ bắn hạ máy bay quân đội Syria trên bầu trời Raqqa]

Ông McGurk nêu rõ: “Liên quân của chúng tôi đang xây dựng một cơ sở dữ liệu toàn cầu về các tay súng nước ngoài, thông qua các mạng lưới chia sẻ thông tin và tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol), nhằm đảm bảo bất kỳ ai tham chiến cùng IS tại Iraq và Syria đều có thể bị nhận dạng tại bất kỳ nơi dừng đỗ phương tiện thông thường nào, các cửa ngõ ra vào biên giới hoặc trong nhiệm vụ thông thường của cảnh sát.”

Theo ông McGurk, liên quân đã thành công trong việc ngăn chặn thêm nhiều tay súng nước ngoài gia nhập IS tại Syria.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã ngăn chặn phần lớn làn sóng các tay súng nước ngoài từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria, từ hàng trăm tay súng một tuần xuống còn tối đa một vài người một tháng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Yemen tuyên bố kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Người phát ngôn quân đội Yemen cho biết các lực lượng Lữ đoàn Người khổng lồ và Lá chắn Quốc gia đã kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời cắt tuyến đường nối Dhubab với Mokha.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Tehran cho biết eo biển Hormuz có thể được mở lại trong vòng 7 ngày nếu Mỹ chấp thuận kế hoạch ngoại giao mới, đồng thời khẳng định đã chuẩn bị cho mọi kịch bản nếu đối thoại đổ vỡ.