Tuy nhiên, đến nay các ngành chức năng của tỉnh Phú Thọ vẫn chưa di chuyểnđược những quả bom này, gây lo lắng cho người dân địa phương và các chủ tàu,thuyền.
Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó trưởng Đài Phát thanh-truyền hình huyện Đoan Hùngcho biết, đầu tháng 1/2010, đội cứu hộ đường sông thị trấn Đoan Hùng vànhân dân địa phương đã phát hiện 2 quả bom ở khu vực xã Chí Đám và Hữu Đô.
Ngày 21/1, đội lại phát hiện 1 quả bom nữa nằm ở giữa thị trấn Đoan Hùng vàxã Hữu Đô, nhân dân xã Vân Du phát hiện thêm 1 quả bom nữa nằm cách chân cầuĐoan Hùng 600m về hướng thượng lưu sông Chảy.
Hiện nay, người dân ở những địa phương này rất lo lắng, không yên tâm sảnxuất và cho rằng nếu không di chuyển sớm, khi các công trình thủy điện xả nước,sẽ gây khó khăn cho việc di chuyển.
Ông Hoàng Mạnh Bổng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đoàn Hùng cho biết, đây là nhữngquả bom lớn do máy bay Pháp ném xuống đánh phá cầu Đoan Hùng năm 1947-1949.Huyện đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tìm biện pháp di dời những quả boman toàn.
Hiện tại, do nước sông xuống thấp, những quả bom này đã lộ rõ. Huyện đã chỉ đạocác địa phương cần tăng cường công tác phối hợp, đồng thời thuê nhân công bảo vệhiện trường xung quanh, cắm biển báo khu vực nguy hiểm để người dân biết./.