Liên tiếp tin vui: 2 bệnh nhân COVID chữa khỏi, 51 ca âm tính

Các y bác sỹ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khẳng định bệnh viện đang đi đúng hướng trong điều trị các ca bệnh COVID-19 nói chung và đặc biệt là những người bệnh nặng.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 31/3, nhiều thông tin vui trong công tác điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 tiếp tục được ghi nhận tại 22 cơ sở điều trị khi có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có 51 trường hợp xét nghiệm đã cho kết quả âm tính.

Thêm 2 bệnh nhân khỏi bệnh

Chiều 31/3, Bộ Y tế thông tin về 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh vào ngày 31/3.

Đó là bệnh nhân 49: 71 tuổi, quốc tịch Anh vừa được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân vào viện ngày: 8/3 điều trị tại khu cách ly, cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế.

[Bộ Y tế: Thêm 47 bệnh nhân mắc COVID-19 đã có kết quả âm tính]

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Tình trạng sức khỏe hiện tại ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Bệnh nhân 54: 33 tuổi, quốc tịch Latvia cũng đã được Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân vào viện ngày 21/3, điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 lần 1 vào ngày 24/3, lần 2 vào ngày 27/3; lần 3 vào ngày 28/3 và lần 4 vào ngày 29/3.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Liên tiếp tin vui: 2 bệnh nhân COVID chữa khỏi, 51 ca âm tính ảnh 1

51 bệnh nhân đã có kết quả âm tính

Theo thống kê của Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19; Tiểu Ban điều trị và Tổ Hội chẩn chuyên môn chăm sóc, điều trị ca bệnh COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch: đến chiều 31/3, có 22 cơ sở y tế điều trị người bệnh COVID-19, trong đó có 51 ca đã có kết quả âm tính.

Hiện nay tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 4 bệnh nhân trong tình trạng nặng đã có những tiến triển tốt; trong đó có 1 bệnh nhân ECMO (tim phổi nhân tạo); Bệnh nhân số 26 đã rút ống nội khí quản và 2 trường hợp khác đang được theo dõi.

Dự kiến, ngày mai (1/4) sẽ có 2 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cũng sẽ được công bố khỏi bệnh (BN 61 và BN 67).

Tại Trung tâm sáng nay đã diễn ra buổi hội chẩn của Hội đồng Chuyên môn với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành và lãnh đạo các bệnh viện tại các điểm cầu.

Các chuyên gia Hội đồng chuyên môn đánh giá cao nỗ lực của các y bác sỹ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong điều trị người bệnh và khẳng định bệnh viện đang đi đúng hướng trong điều trị người bệnh nặng. Tất cả các thông tin đều công khai, minh bạch và thống nhất cao, tuy nhiên người quyết định cuối cùng vẫn là bác sỹ điều trị theo dõi sát tình trạng người bệnh.

Tại buổi Hội chẩn, Tiểu ban điều trị cũng xem xét các trường hợp được chữa khỏi bệnh.

Đối với Bệnh viện Bạch Mai, phó giáo sư Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh đề nghị bệnh viện đoàn kết, nỗ lực thực hiện chống dịch COVID-19 trong bệnh viện, đảm bảo chăm sóc bệnh nhân nặng.

Hiện tại Bệnh viện Bạch Mai có 773 người bệnh nội trú, trong đó có khoảng 200 bệnh nhân trong tình trạng nặng, không có người bệnh vào hoặc ra viện.

Theo Tiểu ban điều trị, với những ca bệnh nặng trước khi chuyển về Bệnh viện Bạch Mai phải được Hội đồng Chuyên môn bệnh viện hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn từ xa, khi vượt quá khả năng của tuyến dưới mới chuyển về Bệnh viện Bạch Mai điều trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục