Litva: NATO liên tục chặn máy bay Nga trên Biển Baltic

Trong giai đoạn từ ngày 25-30/4, các máy bay tiêm kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã 5 lần cất cánh để đánh chặn máy bay Nga trên Biển Baltic.
Litva: NATO liên tục chặn máy bay Nga trên Biển Baltic ảnh 1 Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 của Nga bay biểu diễn tại Triển lãm hàng không ở St. Petersburg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Litva ngày 3/5 cho biết, trong giai đoạn từ ngày 25-30/4, các máy bay tiêm kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã 5 lần cất cánh để đánh chặn máy bay Nga trên Biển Baltic.

Theo bộ trên, hôm 26/4, máy bay tiêm kích NATO đã cất cánh từ căn cứ không quân Siauliai để "hộ tống" một chiếc Su-27 cất cánh từ Kaliningrad (Nga).

Bộ Quốc phòng Litva cho biết, trước đó chiếc máy bay đã không thông báo kế hoạch bay, không sử dụng thiết bị phát sóng và không liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu.

Ngày 27/4, máy bay tiêm kích NATO cũng xuất kích từ căn cứ không quân Siauliai để chặn một chiếc IL-28 của Nga.

Ngày 28/4, các máy bay tiêm kích cảnh giới của NATO đã 2 lần xuất kích để chặn các máy bay IL-18 và IL-38 của Nga trong khi ngày 29/4, máy bay của NATO đã xuất kích để "hộ tống" một chiếc Il-20.

Trước đó, người phát ngôn bộ chỉ huy Không quân Mỹ Danny Hernandez nói rằng một chiếc Su-27 của Nga đã chặn máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ trên biển Baltic. Tuy nhiên, Moskva đã nhất quyết bác bỏ cáo buộc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục