Lộ diện người mua bức họa "Salvator Mundi" của Leonardo da Vinci

Người mua bí ẩn đã bỏ ra hơn 450 triệu USD để mua kiệt tác "Salvator Mundi" (Đấng Cứu thế) của danh họa Leonardo da Vinci, khiến bức tranh này trở thành tác phẩm hội họa được đấu giá cao nhất lịch sử.
Lộ diện người mua bức họa "Salvator Mundi" của Leonardo da Vinci ảnh 1Kiệt tác "Salvator Mundi." (Nguồn: AFP)

Tờ Wall Street Journal ngày 7/12 tiết lộ Hoàng thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman chính là người mua bí ẩn đã bỏ ra hơn 450 triệu USD để mua kiệt tác "Salvator Mundi" (Đấng Cứu thế) của danh họa Leonardo da Vinci, khiến bức tranh này trở thành tác phẩm hội họa được đấu giá cao nhất lịch sử.

Báo trên dẫn thông tin từ tình báo Mỹ và một số nguồn giấu tên cho biết Hoàng thái tử Salman đã đấu giá qua một bên trung gian.

Phía nhà đấu giá Christie's lưu thông tin người mua là Hoàng tử Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud. Tuy nhiên, Wall Street Journal cho biết các báo cáo của tình báo Mỹ xác định Hoàng tử Bader chỉ là người mua trên danh nghĩa trong khi Hoàng Thái tử Salman mới là chủ sở hữu thực sự của bức tranh.

Hoàng Thái tử Salman là người khởi xướng chương trình cải cách mang tên Vision 2030 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Saudi Arabia vốn phụ thuộc vào dầu mỏ.

Hồi trung tuần tháng 11, bức họa "Salvator Mundi" của danh họa Leonardo da Vinci gây chấn động khi được bán với giá 450,3 triệu USD trong một phiên đấu giá của nhà đấu giá Christie's. Mức giá này cao gấp 4 lần so với con số mà Christie's ước tính, đồng thời khiến "Salvator Mundi" đánh bật "The Women of Algiers (Version O)" của danh họa Pablo Picasso khỏi danh hiệu tác phẩm hội họa đắt giá nhất trong lịch sử đấu giá.

"Salvator Mundi" được Leonardo da Vinci sáng tác vào khoảng thế kỷ 16, cùng thời điểm ra đời của kiệt tác "Mona Lisa." Bức họa mô phỏng Chúa Jesus này từng được treo trong Hoàng cung ở Italy trước khi bị biến mất vào cuối thế kỷ 18. Thời điểm bức họa tái xuất vào năm 1900, nguồn gốc của nó đã bị lãng quên.

Kiệt tác này được bán tại nhà đấu giá Christie's vào năm 1958 với giá 60 USD. Năm 2011, bức họa được xác định là tác phẩm của Da Vinci. Đây là một trong gần 20 tác phẩm từng được biết tới của Da Vinci và là tác phẩm duy nhất thuộc sở hữu tư nhân. Số còn lại hiện được trưng bày tại các viện bảo tàng.

Hôm 6/12, bảo tàng Louvre Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã thông báo bức họa "Salvator Mundi" sẽ được đưa tới trưng bày ở bảo tàng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.