Lợi nhuận quý 4/2013 của các ngân hàng Mỹ tăng mạnh

Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang cho biết lợi nhuận của các ngân hàng Mỹ trong quý IV/2013 tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận quý 4/2013 của các ngân hàng Mỹ tăng mạnh ảnh 1Chi nhánh của Bank of America tại Quảng trường Thời đại ở New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo mới công bố của Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC), lợi nhuận của các ngân hàng Mỹ trong quý IV/2013 tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, lên 40,3 tỷ USD, khi nợ xấu ở mức thấp nhất trong 7 năm và các ngân hàng phải dành ra khoản dự phòng rủi ro và chi phí pháp lý ít hơn.

Đây là bằng chứng mới về sự phục hồi của lĩnh vực ngân hàng hơn 5 năm sau khủng hoảng tài chính vẫn đang tiếp tục.

Trong cả năm 2013, lợi nhuận của các ngân hàng Mỹ tăng 9,6%, đạt mức kỷ lục 154,7 tỷ USD, vượt qua kỷ lục đã được lập vào năm 2006 là 145,2 tỷ USD.

Số ngân hàng được liệt vào danh sách "có vấn đề" của FDIC giảm xuống 467 trong quý cuối năm ngoái, so với con số 515 trong quý trước đó.

Số nợ xấu của các ngân hàng giảm 36,7%, xuống 11,7 tỷ USD, mức thấp nhất trong quý IV các năm kể từ 2006, trong đó giảm mạnh nhất là trong các khoản vay thế chấp mua nhà, tới 57,7%.

Chủ tịch FDIC Martin Gruenberg đánh giá các con số mới nhất đã chứng minh rằng ngành ngân hàng Mỹ đang tiếp tục con đường trở lại bình thường. Tuy nhiên, ông cũng nói các ngân hàng vẫn đang đối mặt với các thách thức như tăng trưởng cho vay khiêm tốn, biên lợi nhuận hẹp và hoạt động tái cấp vốn có thế chấp giảm khi lãi suất dài hạn tăng.

Tổng lượng tín dụng của các ngân hàng trong quý IV/2014 vẫn tăng ở mức khiêm tốn là 90,9 tỷ USD, hay 1,2% so với quý III.

Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội các thống đốc ngân hàng Mỹ, James Chessen, nhận định tăng trưởng tín dụng sẽ tăng mạnh trong năm nay, với các khoản cho vay tới các cá nhân và doanh nghiệp tăng 7-8%.

Theo ông, nhu cầu tín dụng phản ánh thực trạng nền kinh tế, sẽ tăng khi việc làm mới được tạo ra, thu nhập tăng và doanh nghiệp có niềm tin trở lại.

Trong quý IV năm ngoái, số ngân hàng phá sản giảm đã cho phép quỹ bảo hiểm tiền gửi tiếp tục tăng thêm, từ 40,7 tỷ USD vào cuối tháng Chín lên 47,2 tỷ USD cho đến ngày 31/12.

FDIC được thành lập trong thời gian khủng hoảng để bảo đảm các khoản tiền gửi, giám sát và đánh giá các điều kiện tài chính của các ngân hàng Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).