Long An: Tổ chức truy tặng danh hiệu cho 17 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đã trao danh hiệu cao quý cho thân nhân 17 Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Long An: Tổ chức truy tặng danh hiệu cho 17 Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa trao tặng danh hiệu cho thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Ngày 28/4, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đã trao danh hiệu cao quý cho thân nhân 17 Mẹ được truy tặng đợt này.

Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với cả nước, quân và dân Long An đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Đến nay, tỉnh Long An đã có 5.352 Mẹ được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;" trong đó có 120 Mẹ còn sống, đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

[Đề xuất bổ sung trợ cấp hàng tháng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng]

Trong số 17 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng đợt này, 6 Mẹ có chồng và 1 người con là liệt sỹ, 8 Mẹ có 2 người con là liệt sỹ, 3 Mẹ có 1 người con độc nhất là liệt sỹ. Sau khi được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng, tỉnh Long An đã giải quyết chế độ cho thân nhân các Mẹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa ghi nhận những hy sinh to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các Mẹ.

Ông Phạm Tấn Hòa đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội dành sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, xem đó là trách nhiệm, là lương tâm, đạo lý, nhân văn cao đẹp.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa,” tăng cường giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục