Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi châu Âu (ACEA), doanh số của Renault,trong đó có nhãn hiệu Dacia, giảm 23,7% xuống 86.402 xe. Doanh số của PSA giảm16,5% xuống 118.381 xe trong khi Fiat, gồm các nhãn hiệu Alfa Romeo và Lancia,có cùng mức giảm với PSA xuống 66.249 xe.
Trong tháng trước, doanh số của Ford tại châu Âu giảm 7,7% xuống 68.245 xe cònđối thủ GM chứng kiến lượng xe bán ra của Opel và Chevrolet tính chung giảm13,6%.
Hãng chế tạo ôtô lớn nhất châu Âu, Volkswagen có lượng xe bán ra thấp hơn 2,1%so với cùng kỳ năm ngoái xuống 220.799 xe gồm các nhãn hiệu VW, Audi, Skoda vàSeat. Công ty gặt hái thành công lớn nhất trong tháng Hai là Kia với lượng xebán ra tăng 31% lên 22.610 chiếc.
Giám đốc điều hành Renault, ông Carlos Ghosn hồi đầu tháng này nhấn mạnh ông hyvọng các sản xuất xe hơi sẽ hợp tác nhiều hơn vì “không ai có thể một mình gánhchịu những khoản đầu tư khổng lồ mà ngành công nghiệp này đòi hỏi”./.