Malaysia ghi nhận mức lạm phát tăng mạnh trong tháng 6

Tỷ lệ lạm phát của Malaysia, được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng, đã tăng 3,4% trong tháng 6 so với một năm trước, chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao.
Malaysia ghi nhận mức lạm phát tăng mạnh trong tháng 6 ảnh 1Kiểm tiền ringgit của Malaysia tại một quầy giao dịch tiền tệ ở Kuala Lumpur. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Tỷ lệ lạm phát của Malaysia, được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng, đã tăng 3,4% trong tháng 6 so với một năm trước, chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur ngày 22/7 dẫn số liệu mới nhất của Cục Thống kê Malaysia (DOSM) cho biết mức tăng trên đã vượt quá mức lạm phát trung bình 1,9% tại Malaysia trong giai đoạn từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2022.

Theo DOSM, chỉ số giá lương thực tăng 6,1% và vẫn là yếu tố chính góp phần khiến lạm phát tăng trong tháng 6. Ngoại trừ truyền thông, các nhóm khác cũng ghi nhận mức tăng.

[RCEP: Malaysia muốn thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế]

Giao thông vận tải tăng 5,4%, tiếp theo là nhà hàng và khách sạn (5%), đồ đạc, thiết bị gia dụng và bảo trì hộ gia đình thường xuyên (3,4%), hàng hóa và dịch vụ tạp hóa (2,2%), dịch vụ giải trí và văn hóa (2,2% ).

Trong quý 2, lạm phát đã tăng 2,8% so với một năm trước. Tính trên cơ sở hàng quý, lạm phát tăng 1,1% so với mức 0,9% trong quý đầu tiên của năm 2022.

Trong khi đó, lạm phát từ tháng 1 đến tháng 6 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở hằng tháng, lạm phát của Malaysia tăng 0,6% so với tháng 5. Lạm phát lõi cũng ghi nhận mức tăng 3% trong tháng 6 so với một năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục