Malaysia xem xét hủy bỏ dự án đường sắt cao tốc với Singapore

Theo Thủ tướng Malaysia, chính phủ nước này sẽ mất “một khoản tiền rất lớn” nếu quyết định hủy bỏ dự án đường sắt cao tốc kết nối thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia với Singapore.
Malaysia xem xét hủy bỏ dự án đường sắt cao tốc với Singapore ảnh 1Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Ảnh: THX/TTXVN)

New Straits Times ngày 27/5 dẫn lời Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, chính phủ nước này sẽ mất “một khoản tiền rất lớn” nếu quyết định hủy bỏ dự án đường sắt cao tốc kết nối thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia với Singapore.

Theo ông Mahathir, để tránh điều trên, chính phủ của ông sẽ phải tìm cách giảm bớt số tiền phải trả cho việc phá hủy hợp đồng, vốn được ký dưới thời chính phủ tiền nhiệm.

[Khởi công dự án đường sắt cao tốc đầu tiên của Nhật Bản tại Ấn Độ]

Malaysia và Singapore đã ký kết thỏa thuận về dự án trị giá 100 tỷ ringgit này (khoảng 25,1 tỷ USD) vào tháng 12/2016 dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak.

Ngoài ra, chính phủ của ông Mahathir cũng đang xem xét kỹ lưỡng dự án Đường sắt kết nối bờ biển phía Đông (ECRL).

Ông Mahathir cho rằng đây là một dự án “kỳ lạ” khi Malaysia phải cấp vốn cho dự án bằng khoản tiền vay từ Trung Quốc, trong khi nước này cũng buộc phải thuê nhà thầu xây dựng từ Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục