Mali gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 12 tháng để đảm bảo an ninh

Hội đồng Bộ trưởng Mali đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 năm, vốn được thiết lập kể từ tháng 11/2015 sau cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Bamako.
Mali gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 12 tháng để đảm bảo an ninh ảnh 1Binh sỹ Mali và binh sỹ Pháp phối hợp tuần tra chung tại Barkhane, miền trung Mali, gần biên giới Niger. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/10, Hội đồng Bộ trưởng Mali đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 năm, vốn được thiết lập kể từ tháng 11/2015 sau cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Bamako.

Thông qua Facebook, Chính phủ Mali cho biết, tình trạng khẩn cấp sẽ được tiếp tục duy trì trên toàn quốc cho đến 24h ngày 31/10/2019.

[Nổ bom ở Mali, nhiều binh sỹ thiệt mạng khi làm nhiệm vụ]

Việc gia hạn tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép Chính quyền tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố, cũng như tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng an ninh trong nước. Mali rơi vào tình trạng bất ổn kể từ năm 2012, khi các dân quân Tuareg chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc đất nước.

Cuộc xung đột leo thang nghiêm trọng với các hoạt động của các phần tử Hồi giáo, lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Muammar Gaddafi cũng như sự can thiệp quân sự của Pháp. Ngày 22/11/2015, một số tay súng Hồi giáo đã tấn công khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako, khiến 20 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục