Mâu thuẫn cá nhân, thợ hồ tẩm xăng đốt quản lý công trình gây bỏng

L.N.D - đối tượng tẩm xăng đốt ông N.H.Đ., 43 tuổi, quản lý công trình xây dựng tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) khiến ông Đ bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu - đã bị bắt.
Mâu thuẫn cá nhân, thợ hồ tẩm xăng đốt quản lý công trình gây bỏng ảnh 1Ông N.H.Đ., 43 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị bỏng nặng do bị người khác tẩm xăng đốt được điều trị tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai). (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 9/6/2023, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân N.H.Đ., 43 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị bỏng nặng do bị người khác tẩm xăng đốt.

Trước đó, khoảng gần 2 giờ ngày 8/6, bệnh nhân N.H.Đ nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng mặt, cổ, 2 cẳng tay, cẳng bàn chân 2 bên và được các bác sỹ điều trị theo phác đồ bỏng.

[Bắc Giang: Mâu thuẫn gia đình, anh tưới xăng đốt nhà em trai]

Ông N.H.Đ. từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Đồng Nai làm quản lý công trình xây dựng tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Khuya ngày 7/6, khi ông và một người khác đang ngủ tại lán của công trình thì bị anh L.N.D (sinh năm 1988, làm cùng công trình) tẩm xăng đốt do xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ trong quá trình làm việc.

Đối tượng tẩm xăng đốt ông N.H.Đ. đã bị công an bắt sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục