Mexico và EU mở rộng liên kết chiến lược giữa bất ổn thương mại toàn cầu

Mexico và EU đã ký Hiệp định Toàn cầu hiện đại hóa mới và một hiệp định thương mại tạm thời cùng Ý định thư về thiết lập cơ chế đối thoại chính trị và chiến lược nhằm phối hợp về các vấn đề toàn cầu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/5, giới chức Mexico cho biết nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã ký Hiệp định Toàn cầu hiện đại hóa mới và một hiệp định thương mại tạm thời cùng Ý định thư về thiết lập cơ chế đối thoại chính trị và chiến lược nhằm tham vấn, phối hợp trong các vấn đề toàn cầu trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Mexico-EU lần thứ VIII diễn ra tại thủ đô Mexico City.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã chủ trì lễ ký Hiệp định Toàn cầu hiện đại hóa mới dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Hiệp định nhằm cập nhật và mở rộng quan hệ chính trị, kinh tế và hợp tác giữa Mexico và EU sau hơn 25 năm thực thi thỏa thuận ban đầu giữa hai bên.

Trong lĩnh vực thương mại, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard Casaubón và Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế châu Âu Maroš Šefčovič ký Hiệp định Thương mại tạm thời, hướng tới thúc đẩy thương mại song phương và tăng cường liên kết kinh tế giữa hai bên.

Các văn kiện được ký kết sau hội nghị thượng đỉnh song phương, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, an ninh, di cư, chuyển đổi năng lượng, số hóa và điều phối chính sách quốc tế.

Việc thúc đẩy quan hệ Mexico-EU diễn ra trong bối cảnh gia tăng bất ổn thương mại do các chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với quá trình rà soát sắp tới đối với Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA/T-MEC).

Đối với Mexico, việc tăng cường liên kết với châu Âu được xem là hướng đi nhằm đa dạng hóa thị trường và giảm thiểu rủi ro trước các quyết định đơn phương từ Washington.

Khuôn khổ hợp tác mới bao gồm nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, hợp tác ngành, an ninh kinh tế, năng lượng, đổi mới sáng tạo, môi trường, chống tội phạm có tổ chức, phòng chống ma túy, biến đổi khí hậu và trao đổi học thuật.

Hội đồng châu Âu trước đó đã phê chuẩn việc ký kết 2 văn kiện trên. Hiệp định Thương mại tạm thời cho phép sớm áp dụng các ưu đãi thương mại, do không cần sự phê chuẩn của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU.

Các mục tiêu chính của thỏa thuận bao gồm xóa bỏ phần lớn các mức thuế quan còn lại, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường mua sắm công, mở rộng cơ hội trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư, cập nhật các quy định về thương mại số và thiết lập cơ chế mới giải quyết tranh chấp thương mại.

Theo số liệu thống kê, hiện có hơn 80% hàng xuất khẩu của Mexico được đưa vào thị trường Mỹ. Trong khi đó, năm 2025, EU là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Mexico, sau Mỹ và Trung Quốc.

Trong năm ngoái, Mexico xuất khẩu sang EU khoảng 33,9 tỷ euro (tương đương 38 tỷ USD), chủ yếu gồm máy móc, thiết bị điện gia dụng, khoáng sản và phương tiện vận tải.

EU hiện cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Mexico, sau Mỹ. Năm 2024, tổng vốn đầu tư của châu Âu vào Mexico đạt 206,6 tỷ euro, trong khi đầu tư của Mexico vào châu Âu đạt 24,6 tỷ euro.

Chính phủ Mexico kỳ vọng thỏa thuận mới sẽ giúp nâng kim ngạch xuất khẩu sang EU tăng khoảng 50% vào năm 2030, đặc biệt trong các lĩnh vực ô tô, thiết bị y tế, công nghiệp chế tạo, máy móc, linh kiện công nghệ và nông sản thực phẩm.

Trong diễn biến liên quan, trước đó 1 ngày, Tổng thống Sheinbaum đã tiếp Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Mexico City.

Hai bên tập trung thảo luận các vấn đề an ninh, di cư và hợp tác song phương. Tổng thống Sheinbaum cho biết hai bên nhất trí tiếp tục duy trì phối hợp “trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau” và thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước.

Ngoài vấn đề an ninh, hai bên cũng trao đổi về tình hình người Mexico sinh sống tại Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) gia tăng các chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp.

Nhà lãnh đạo Mexico kêu gọi Mỹ tăng cường trách nhiệm trong kiểm soát dòng vũ khí buôn lậu vào Mexico và giảm nhu cầu tiêu thụ ma túy tổng hợp, đặc biệt là fentanyl./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc cảnh báo mùa Hè 2026 khắc nghiệt

Hàn Quốc dự báo mùa Hè 2026 không chỉ nóng hơn mà còn đi kèm với lượng mưa lớn bất thường, làm dấy lên lo ngại về các đợt sóng nhiệt kéo dài và nguy cơ thiên tai đô thị tại nhiều khu vực trên cả nước.

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thông báo sửa đổi quy trình xin thẻ xanh

Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết chính sách mới yêu cầu những người đã sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ phải quay về nước họ để nộp hồ sơ xin quay lại Mỹ theo diện thường trú.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tăng cường các hoạt động kết nối ASEAN-Australia

Đại sứ Phạm Hùng Tâm tin tưởng Trung tâm ASEAN-Australia sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực, hy vọng AAC sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, tham gia vào nhiều hoạt động của ACC trong thời gian tới.

Đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu phở phục vụ sinh viên. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phở Việt Nam chinh phục sinh viên Nhật Bản

Anh Sato Yuta - đầu bếp chính phụ trách nấu món phở Việt Nam cho biết, anh đã được hướng dẫn cách nấu Phở theo công thức và hiện nay đang tự tìm cách để điều chỉnh phù hợp hơn với khẩu vị người Nhật.