Miền Bắc Israel tiếp tục hứng loạt rocket từ Liban

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết còi báo động đã vang lên ở vùng Thượng Galilee thuộc miền Bắc Israel. Khoảng 30 quả rocket đã rơi xuống vùng đất trống.

Rocket được phóng sang lãnh thổ Israel ngày 12/5/2023. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Rocket được phóng sang lãnh thổ Israel ngày 12/5/2023. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Đêm 8/2 và rạng sáng 9/2, miền Bắc Israel đã hứng chịu khoảng 30 quả rocket bắn từ Liban, chỉ vài giờ đồng hồ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Israel khiến một chỉ huy của lực lượng Hezbollah ở Liban bị thương.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết còi báo động đã vang lên ở vùng Thượng Galilee thuộc miền Bắc Israel. Số rocket trên đã rơi xuống vùng đất trống. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Theo đài truyền hình Kan TV thuộc sở hữu nhà nước Israel, IDF đã đáp trả bằng loạt đạn pháo về hướng những quả rocket này được bắn đi và tiến hành cuộc không kích vào một mục tiêu ở khu vực Meiss Al Jabal, miền Nam Liban.

Trước đó, tối 8/2, Israel đã tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một ôtô ở miền Nam Liban khiến một chỉ huy của lực lượng Hezbollah bị thương nặng.

Phía Israel cho rằng chỉ huy này tham gia chỉ đạo các vụ bắn rocket từ Liban vào các khu vực Kiryat Shmona và Metula thuộc miền Bắc Israel.

Khu vực biên giới Liban-Israel đã và đang chứng kiến căng thẳng ngày càng gia tăng kể từ bùng phát cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ngày 7/10 năm ngoái.

Tình trạng bạo lực tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở cả hai phía cũng như làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột leo thang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục