Miền Tây nước Mỹ đi qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 1.200 năm

Theo nghiên cứu, tình trạng ấm lên toàn cầu do hoạt động của con người là nguyên nhân làm gia tăng hơn 40% mức độ nghiêm trọng của các trận hạn hán xảy ra ở Tây Nam nước Mỹ.
Miền Tây nước Mỹ đi qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 1.200 năm ảnh 1Cây trồng chết khô do hạn hán tại cánh đồng ở Huron, California, Mỹ, ngày 23/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đợt hạn hán nghiêm trọng trên diện rộng tại vùng Tây Nam nước Mỹ và nhiều vùng khác ở Mexico trong hai thập kỷ qua là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất tại khu vực trong ít nhất 1.200 năm qua.

Đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Climate Change.

Theo nghiên cứu, tình trạng ấm lên toàn cầu do hoạt động của con người là nguyên nhân làm gia tăng hơn 40% mức độ nghiêm trọng của các trận hạn hán xảy ra trong thời gian trên.

[Infographics] Những con số “gây sốc” về tác động của biến đổi khí hậu

Tác giả chính của nghiên cứu, Phó Giáo sư Park Williams của trường Đại học California ở Los Angeles (Mỹ), cho rằng đợt siêu hạn hán của thế kỷ 21 này sẽ không nghiêm trọng đến mức đó nếu không chịu các tác động của tình trạng biến đổi khí hậu.

Trong thập kỷ vừa qua, California và các bang khác ở miền Tây nước Mỹ đã bị thiếu nước trầm trọng, khiến giới chức phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước định kỳ.

Nhiều cộng đồng dân cư phải mua nước uống đóng chai từ nơi khác về sử dụng.

Các đợt tuyết và mưa xảy ra sau đó không đủ để bù lại lượng nước bị hao hụt trong các kỳ hạn hán kéo dài.

Năm 2021 là năm đặc biệt khô hạn. Theo cơ quan theo dõi hạn hán Chính phủ Mỹ, tính đến ngày 10/2 năm này, có tới 95% diện tích các bang miền Tây nước Mỹ đã ghi nhận tình trạng hạn hán. Mùa Hè năm này, mực nước ở hai hồ chứa nước lớn nhất vùng Bắc Mỹ là hồ Mead và Powell đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thế kỷ.

Cũng theo các kết quả nghiên cứu, đợt hạn hán này có nguy cơ cao sẽ kéo dài thêm ít nhất một vài năm nữa hoặc thậm chí lâu hơn.

Những tính toán của nhóm nghiên cứu dựa trên ghi chép về độ ẩm của đất trong 1.200 năm qua cho thấy nguy cơ đợt hạn hán này kéo dài đến hết năm 2022 là 94% và nguy cơ kéo dài đến cuối thập kỷ hiện nay là 75%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.