Mỗi năm Việt Nam tiếp nhận trên 1,4 triệu đơn vị máu được hiến

Từ việc tiếp nhận được hơn 100.000 đơn vị máu năm 1994, đến nay, mỗi năm trên toàn quốc đã tiếp nhận trên 1,4 triệu đơn vị máu, trong đó tỷ lệ hiến máu tình nguyện đã đạt 99%.
Các bạn trẻ tham gia hiến máu tại Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 15. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các bạn trẻ tham gia hiến máu tại Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 15. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau gần ba thập kỷ phát động, phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam đã đạt được những kết quả tự hào. Từ việc tiếp nhận được hơn 100.000 đơn vị máu năm 1994, đến nay mỗi năm trên toàn quốc đã tiếp nhận trên 1,4 triệu đơn vị máu, trong đó tỷ lệ hiến máu tình nguyện đã đạt 99%, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt khoảng 1,5%.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh như vậy tại buổi lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ 15 (năm 2023) diễn ra ngày 18/12 ở Hà Nội.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết những sự kiện hiến máu như Chủ nhật Đỏ đã góp phần đảm bảo nguồn máu cho điều trị người bệnh dịp trước và sau Tết Nguyên đán, mang lại sự sống, niềm tin cho họ và gia đình của họ. Trên cơ sở đó, Chủ nhật Đỏ - Chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn cao đẹp sẽ ngày càng được nhân rộng để góp phần phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện.

Nhân dịp này, Bộ Y tế kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế hãy đi đầu trực tiếp tham gia hiến máu để hưởng ứng phong trào này để cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn.

Mỗi năm Việt Nam tiếp nhận trên 1,4 triệu đơn vị máu được hiến ảnh 1Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ phát động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức cho hay Chủ nhật Đỏ với số lượng máu huy động hằng năm chiếm tỷ lệ không nhỏ trong lượng máu hiến cả nước. Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ từ sự kiện hiến máu nhỏ bé ban đầu thành phong trào lớn với lực lượng đông đảo trên khắp đất nước sẵn sàng chìa cánh tay của mình để hiến những giọt máu quý giá cứu chữa bệnh nhân, nhân lên tinh thần tình nguyện, xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện của đất nước.

Tính đến ngày 17/12/2022, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV đã tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố với 15 điểm hiến máu từ tháng 11/2022. Số lượng máu tiếp nhận trên 8.000 đơn vị máu.

Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lấy máu trong hai ngày 17 và 18/12. Ngày 17/12 đã tiếp nhận 898 đơn vị máu.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Hà Duy - sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách Khoa Hà Nội tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ, cũng là lần đầu tiên hiến máu tình nguyện.

Duy chia sẻ: “Em cảm thấy rất tự hào khi một chương trình ý nghĩa được tổ chức ngay trong khuôn viên nhà trường. Em chắc chắn rằng, tương lai, em sẽ tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện nhiều hơn để những năm tháng sinh viên thêm ý nghĩa.”

Phát biểu tại chương trình, Phó giáo sư Huỳnh Quyết Thắng - Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết nhà trường vinh dự được đồng hành cùng chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 7 trong 15 năm tổ chức. Chủ nhật Đỏ là một sự kiện đáng quý, thể hiện truyền thống sẻ chia của dân tộc Việt Nam. Từ một “đốm lửa nhỏ,” đến nay, chương trình đã lan tỏa đến hơn 40 tỉnh, thành với sự chung sức của cộng đồng, đặc biệt là sinh viên các trường đại học để trao đến giọt máu nghĩa tình cho người bệnh, đồng bào, chiến sĩ cần tiếp máu.

Mỗi năm Việt Nam tiếp nhận trên 1,4 triệu đơn vị máu được hiến ảnh 2Hành trình 15 năm qua của Chủ nhật Đỏ với quy mô, số lượng và sức lan tỏa không ngừng lớn mạnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hành trình 15 năm qua của Chủ nhật Đỏ với quy mô, số lượng và sức lan tỏa không ngừng lớn mạnh, đã thể hiện rõ sức sống, ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chương trình. Chương trình là dịp quan trọng để mỗi bạn trẻ được thể hiện trách nhiệm, tấm lòng nhân ái và sẻ chia với cộng đồng; là dịp để các bạn trẻ trải nghiệm, tiếp thêm năng lượng hoàn thiện bản thân.

Dự kiến, chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ được tổ chức trong 4 tháng (11/2022-2/2023) và tiếp nhận 45.000-50.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán.

Trong suốt thời gian qua, đã có hàng chục triệu lượt người tham gia hiến máu. Hiện nay tại nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp và nhiều địa phương, hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành một nét đẹp văn hóa của mỗi thành viên và của cộng đồng./.

Nhân dịp này, để tuyên dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho thành công của chương trình Chủ nhật Đỏ cũng như có nhiều thành tích đối với hoạt động hiến máu tình nguyện, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đã tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục