Mỗi tuyển thủ của Ghana được thưởng 20.000 USD

Lọt vào tứ kết World Cup, mỗi cầu thủ đội tuyển Ghana nhận 20.000 USD tiền thưởng và được cựu Tổng thư ký LHQ hết lời ca tụng.
Lọt vào tứ kết World Cup 2010, mỗi cầu thủ đội tuyển quốc gia Ghana đã nhận khoản tiền thưởng 20.000 USD và đội bóng châu Phi này được cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc người gốc Ghana, ông Kofi Anan, hết lời ca tụng.

Trái với những thất bại ê chề và phải về nước trong tủi hổ của một số đội bóng như Pháp và Nigeria, những "ngôi sao đen" Ghana được hàng nghìn cổ động viên đón rước như những người hùng khi về nước.

Tổng thống Ghana John Atta Mills nói trong buổi lễ công bố số tiền thưởng: "Mặc dù các bạn không mang được Cúp vàng về Ghana, song các bạn đã giành được trọn trái tim và khối óc của người dân châu Phi cũng như trên thế giới."

Số tiền 20.000 USD là một khoản kha khá ở một đất nước mà thu nhập hàng năm theo đầu người chỉ ở mức trung bình khoảng 500 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục