Moody's cảnh báo hạ xếp hạng tín nhiệm của Pháp

Nỗi lo về khủng hoảng nợ châu Âu lại gia tăng sau khi Moody's cảnh báo sẽ đánh giá triển vọng tiêu cực mức xếp hạng tín nhiệm Aaa của Pháp.
Nỗi lo về khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng nợ châu Âu lại gia tăng sau khihãng xếp hạng tín nhiệm Moody's cảnh báo sẽ đánh giá triển vọng tiêu cực đối vớimức xếp hạng tín nhiệm Aaa của Pháp.

Moody's tuyên bố có thể đánh giá triển vọng tiêu cực đối với Pháp trong batháng tới, nếu chi phí trợ giúp các ngân hàng và một số nước thành viên Eurozonelàm cho ngân sách của Pháp "kéo căng quá mức."

Moody's cũng cảnh báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Pháp sẽ yếu đi, làmkhó các nỗ lực của nước này trong việc giảm thâm hụt ngân sách ước khoảng 5,7%GDP năm 2011 - xấp xỉ mức của Bồ Đào Nha, nước nằm trong diện được cứu trợ.

Moody's đưa ra cảnh báo trên đúng vào thời điểm Liên minh châu Âu (EU)chuẩn bị tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại Brussels vào ngày 23/10 để bàn chiếnlược bảo vệ hệ thống tài chính của khu vực trước nguy cơ Hy Lạp bị vỡ nợ.

Những biện pháp chiến lược này bao gồm các biện pháp mới nhằm giảm nợ choHy Lạp, tăng cường vốn của các ngân hàng gặp khó khăn do dính dáng tới các nướcthành viên khu vực đồng euro (Eurozone) đang ngập trong nợ nần và sử dụng quỹ bình ổn tài chính để ngăn chặn ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ lan sang cácnền kinh tế lớn hơn.

Pháp ngày 17/10 đã cam kết bảo vệ mức xếp hạng tín dụng Aaa, sau khi lờicảnh báo từ Moody's khiến Chính phủ Pháp thừa nhận nước này có thể không đạtđược mục tiêu tăng trưởng đã đề ra và chính sách thắt lưng buộc bụng có thể cầnđược thực hiện trước khi diễn cuộc bầu cử vào năm tới.

Tăng trưởng kinh tế Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai Eurozone, trên thực tếđã chững lại trong quý 2/2011. Hầu hết các nhà kinh tế dự báo kinh tế Pháp sẽtăng trưởng trong năm nay, nhưng họ cho rằng tăng trưởng yếu sẽ tiếp diễn trongtrung hạn, do tỷ lệ thất nghiệp vẫn sa lầy quanh mức 9%, làm giảm tiêu dùngtrong nước.

Bộ trưởng tài chính Francois Baroin thừa nhận mục tiêu tăng trưởng củaChính phủ năm 2012 ở mức 1,75% là quá cao so với diễn biến kinh tế hiện nay vàsẽ phải có sự điều chỉnh.

Điều tra của hãng tin Reuters tuần trước dự báo tăng trưởng kinh tế Phápsẽ chậm lại mức 1% năm 2012. Tuy nhiên, Bộ trưởng Francois Baroin nhấn mạnh mứcxếp hạng Aaa của Pháp là an toàn, bởi chính phủ nước này đã sẵn sàng tiến hànhcác biện pháp bổ sung ngân sách.

Phát biểu trên kênh France 2, Thủ tướng Pháp, Francois Fillon, cho rằnghội nghị các nhà lãnh đạo châu Âu cuối tuần này có thể mang tính quyết địnhtrong việc tái thiết lập lòng tin.

Nếu châu Âu có thể đưa ra các biện pháp đủ mạnh để xóa tan những dự báokém lạc quan trên, kinh tế Pháp sẽ tăng trưởng 1,5% trong năm 2012. Nếu thấtbại, thế giới có thể sẽ đứng trước nguy cơ suy thoái và châu Âu sẽ buộc phải ápdụng các biện pháp mới./.

Như Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục