Một bộ trưởng của Malaysia bị phạt vì vi phạm quy định chống dịch

Bộ trưởng Khairuddin đã “quên” tuân thủ quy định thực hiện cách ly hai tuần sau khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ và vụ việc đã bị báo chí phanh phui.
Một bộ trưởng của Malaysia bị phạt vì vi phạm quy định chống dịch ảnh 1Bộ trưởng Công nghiệp Trồng trọt và Hàng hóa Malaysia Mohd Khairuddin Aman Razali. (Nguồn: mpoc.eu)

Bộ trưởng Công nghiệp Trồng trọt và Hàng hóa Malaysia Mohd Khairuddin Aman Razali đã bị cảnh sát thẩm vấn do vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Khairuddin đã phải dành 3 giờ đồng hồ để trả lời các câu hỏi của cảnh sát liên quan đến vụ việc. Đích thân phó Giám đốc Cục điều tra Tội phạm trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia, ông Mior Faridalathrash Wahid, tiến hành thẩm vấn.

Hôm 7/7, ông Khairuddin đã về Malaysia sau chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo quy định phòng dịch của Chính phủ Malaysia, trong thời điểm hiện tại, những người nhập cảnh nước này, bất kể là đối tượng nào, đều phải thực hiện cách ly bắt buộc trong hai tuần.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Khairuddin đã “quên” tuân thủ quy định này và vụ việc đã bị báo chí phanh phui.

[Malaysia siết chặt kiểm soát biên giới, Singapore điều chỉnh cách ly]

Ông Khairuddin đã bị phạt 1.000 ringgit (khoảng 240 USD) theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, dư luận Malaysia vẫn tỏ ra bất bình trước hành động vi phạm luật pháp của Bộ trưởng, nhất là một số nghị sỹ đối lập.

Ngày 23/8, ông Khairuddin đã phải lên báo xin lỗi người dân và cam kết quyên góp 4 tháng tiền lương vào quỹ phòng chống dịch của chính phủ.

Trong diễn biến liên quan, ngày 27/8, cháu gái và cháu rể của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đã bị bắt cùng 27 người khác do vi phạm quy định của chính phủ về phòng chống dịch. Những người này đã bị đưa về đồn cảnh sát và phải nộp phạt 1.000 ringgit theo quy định.

Malaysia đang thực hiện Lệnh kiểm soát di chuyển giai đoạn hồi phục (RMCO), dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/8 tới, để đối phó với dịch.

Về cơ bản, người dân Malaysia đang tuân thủ khá tốt các quy định của chính phủ. Điều này được thể hiện ở việc số ca nhiễm mới trong suốt những ngày qua đều ở mức khá thấp. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân chưa nghiêm túc chấp hành.

Hằng ngày vẫn có hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp vị phạm được ghi nhận trên toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ bắt hơn 21.400 người nhập cư trái phép năm 2025

Mỹ đã bắt giữ hoăc tạm giam hơn 21.400 người nhập cư trái phép vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng, trong một năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật Laken Riley và đưa vào thực hiện.

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

Với 11 hạng mục giải thưởng, Cúp Chiến thắng tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh ghi nhận, tôn vinh toàn diện, khách quan và thuyết phục những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2025.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.