Một nạn nhân đã tử vong sau vụ nổ tại Công ty giày da Sao Vàng

Bác sỹ Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển (thành phố Uông Bí) cho biết, do vết thương quá nặng, nạn nhân Lê Thị Ánh Tuyết (Phó quản đốc công ty), đã tử vong.
Một nạn nhân đã tử vong sau vụ nổ tại Công ty giày da Sao Vàng ảnh 1Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Liên quan đến vụ nổ nồi hơi tại Công ty giày da Sao Vàng (trụ sở tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) vào chiều 8/1, bác sỹ Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển (thành phố Uông Bí) cho biết, do vết thương quá nặng, nạn nhân Lê Thị Ánh Tuyết (Phó quản đốc công ty), đã tử vong tại bệnh viện vào sáng 9/1.

Như tin đã đưa, vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 8/1, tại Công ty giày da Sao Vàng (trụ sở tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí) xảy ra tai nạn lao động khiến 5 công nhân nữ bị thương nặng.

Riêng chị Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1982, trú tại Đại Yên, Hạ Long, là Phó quản đốc công ty) bị thương nặng, đứt rời bàn chân phải được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do nổ nồi hơi hấp giày.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục