Một phụ nữ Việt Nam hơn 30 tuổi nghi bị chồng Hàn Quốc sát hại

Ông L. J-d, 52 tuổi, đã đến trụ sở cảnh sát địa phương thông báo sau khi đâm chết vợ mình là chị N.T.B, sinh năm 1989, quê ở Cà Mau, Việt Nam.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Sở Cảnh sát thành phố Gumi, tỉnh Gyeongsang (Hàn Quốc) cho biết một phụ nữ Việt Nam nghi bị chồng Hàn Quốc sát hại tối 6/3 tên N.T.B, sinh ngày 20/09/1989, quê Cà Mau.

Cô gái này nhập cảnh Hàn Quốc lần đầu tiên ngày 20/11/2010.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Đại sứ quán Việt Nam cho biết chị B đã kết hôn với ông L. J-d (52 tuổi), người bị cảnh sát địa phương nghi là thủ phạm trong vụ án này, sau đó 2 năm thì ly hôn.

[Hàn Quốc mở đường dây nóng 13 ngôn ngữ bảo vệ cô dâu ngoại quốc]

Tháng 1/2021, nạn nhân quay trở lại Hàn Quốc và tái hôn với ông L, song giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi xảy ra án mạng, ông L đã đến trụ sở cảnh sát địa phương thông báo.

Nạn nhân đã bị đâm vào bụng bằng dao và trong tình trạng đa chấn thương. Mặc dù đã được đưa vào viện nhưng chị B đã không qua khỏi do sốc vì mất máu.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã giao tử thi cho gia quyến hỏa táng. Cảnh sát địa phương đã xin lệnh bắt khẩn cấp ông L và đang tiến hành điều tra rõ vụ việc.

Hiện tro cốt nạn nhân đã được gia đình đưa vào Chùa Viên Ngộ ở miền Trung Hàn Quốc để làm các thủ tục đưa về Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục