Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Lâm Đồng, thiêu rụi 4 căn nhà

Vào khoảng 14 giờ ngày 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực chợ cũ, thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đoạn giáp với Quốc lộ 20, khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Lâm Đồng, thiêu rụi 4 căn nhà ảnh 1(Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN)

Vào khoảng 14 giờ ngày 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực chợ cũ, thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đoạn giáp với Quốc lộ 20, khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vào thời điểm trên, ngọn lửa bắt nguồn từ một căn nhà gỗ, sau đó nhanh chóng cháy lan sang những căn nhà bên cạnh.

Nhận được tin báo, người dân địa phương đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành công. Khi lực lượng cứu hỏa tại thành phố Bảo Lộc, cách thị trấn Di Linh khoảng 40km, đến dập lửa, ngọn lửa mới được khống chế.

[Hải Phòng: Lực lượng CSGT kịp thời cứu cụ bà trong đám cháy lớn]

Khu vực bị cháy là chợ cũ của huyện Di Linh nên tập trung rất đông người sinh sống, buôn bán. Nhiều người lo lắng, sơ tán tài sản ra ngoài.

Theo Chánh Văn phòng huyện Di Linh, đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy đã làm 4 ngôi nhà liền kề được dùng để buôn bán và làm nhà ở của người dân bị thiêu rụi, khiến cho 28 nhân khẩu không có nơi sinh sống. Quốc lộ 20, đoạn qua đường Hùng Vương bị tắc nghẽn tạm thời.

Huyện Di Linh đang thống kê thiệt hại, giúp đỡ những người có nhà bị thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục