MSF: Nhóm tay súng tại Afghanistan cố tình sát hại các sản phụ

Người đứng đầu văn phòng MSF tại Afghanistan Frederic Bonnot cho biết ông đã thấy những dấu hiệu của một vụ xả súng có chủ đích nhằm vào các sản phụ.

Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) khẳng định mục tiêu của vụ tấn công đẫm máu nhằm vào bệnh viện Barchi tại thủ đô Kabul của Afghanistan hồi đầu tuần này là các sản phụ.

Sau khi đến thăm hiện trường vụ tấn công, người đứng đầu văn phòng MSF tại Afghanistan Frederic Bonnot cho biết ông đã thấy những dấu hiệu của một vụ xả súng có chủ đích nhằm vào các sản phụ. Những kẻ tấn công đã từ cổng chính xông thẳng vào sản khoa và xả súng.

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có 26 sản phụ đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ít nhất 24 người đã thiệt mạng, trong đó có cả trẻ sơ sinh, sản phụ và y tá. Lực lượng chức năng khẳng định đã tiêu diệt được 3 tay súng sau vụ tấn công. Khoảng 20 trẻ sơ sinh sống sót sau vụ tấn công đã được chuyển đến bệnh viện nhi Ataturk ở Kabul.

Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ vụ tán công đẫm máu này. Lực lượng Taliban phủ nhận mọi liên quan, trong khi Mỹ cáo buộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) là thủ phạm vụ thảm sát./.

(TTXVN/Vietnam+)