Mỹ ban hành chỉ thị cưỡng chế người nhập cư không giấy phép

Mỹ đã chính thức ban hành một chỉ thị liên bang cho phép các cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ những người nhập cư không có giấy phép cư trú hợp pháp tại tòa án.
Mỹ ban hành chỉ thị cưỡng chế người nhập cư không giấy phép ảnh 1Người di cư tìm kiếm khả năng nhập cư vào Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và kiểm soát biên giới Mỹ đã chính thức ban hành một chỉ thị liên bang cho phép các cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ những người nhập cư không có giấy phép cư trú hợp pháp tại tòa án.

Với chỉ thị này, các nhân viên Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) có thể vào các tòa án địa phương, tiểu bang hay liên bang để bắt giữ những người nhập cư chờ xử lý hồ sơ bị trục xuất.

[Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị Tòa án giải quyết tranh chấp liên quan đến DACA]

Chỉ thị nêu rõ các hành động cưỡng chế nhập cư dân sự bên trong tòa án chủ yếu nhằm vào các đối tượng là người nhập cư bị kết án, các thành viên băng đảng, hoặc có thể là mối đe dọa tới an ninh quốc gia hoặc an toàn nơi công cộng.

Tuy nhiên, hành động cưỡng chế sẽ không áp dụng đối với các thành viên trong gia đình, bạn bè và nhân chứng có mặt tại tòa, trừ những trường hợp đặc biệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục