Ông Lew nói đã đến lúc phải tìm một giải pháp thay thế cho việc cắt giảmchi tiêu tự động 85 tỷ USD được bắt đầu từ ngày 1/3. Các mức cắt giảm chi tiêuđã được nhất trí vào năm 2011 lớn đến mức Nhà Trắng và các nghị sỹ đảng Cộng hòaphải bàn về một cách nhẹ nhàng hơn để hạ thâm hụt ngân sách.
Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách đã không đạt được một sự đồngthuận và giờ đang phải đối mặt với việc cắt giảm 1,2 nghìn tỷ USD tổng cộngtrong một thập niên tới.
Dù vậy, ông Lew tin rằng các nghị sỹ sẽ nỗ lực cho việc đạt được một giảipháp thay thế khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ vào tháng Tám và nhận thấy đượcnhững tác động của việc cắt giảm chi tiêu đối với các doanh nghiệp và các thànhphần khác trong nền kinh tế.
Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,5% trong quý I vừa qua, song có thể sẽ giảmtốc mạnh sau đó, do thuế thu nhập tăng cao theo thỏa thuận tránh "vách đá tàichính" hồi đầu năm và những tác động của việc cắt giảm chi tiêu tự động chưađược cảm nhận đầy đủ.
Ông Lew cho rằng nhiệm vụ cắt giảm thâm hụt ngân sách không nên lấn át yêucầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Theo ông, đây cũng là nhữngvấn đề quan trọng không kém việc cắt giảm thâm hụt ngân sách.
Để hạ tỷ lệ thấtnghiệp hiện ở mức 7,5%, ông Lew khẳng định chương trình xây dựng cơ sở hạ tầngquy mô lớn là cần thiết. Chương trình này sẽ hấp dẫn vốn đầu tư tư nhân, tránhlàm tăng gánh nặng nợ quốc gia dự kiến sẽ lên tới 108,1% GDP trong năm nay.
Thời hạn cho việc nâng trần nợ là ngày 19/5, mặc dù Bộ Tài chính có thể sửdụng các biện pháp quản lý tiền mặt khẩn cấp để dời thời hạn này đến tháng 8hoặc mùa Thu. Nếu nợ công chạm mức trần, Chính phủ Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ vỡnợ, điều sẽ làm xáo động các thị trường và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế./.