Mỹ bắt giữ công dân Iran vì nghi xuất khẩu “thiết bị điện tử tinh vi”

Nhà chức trách Mỹ bắt giữ người đàn ông 66 tuổi - bị truy tố vì xuất khẩu trái phép thiết bị điện tử sang Iran - vào chiều 10/7 khi người này vừa đặt chân xuống Sân bay Quốc tế Los Angeles.
Cảnh sát được triển khai tới hiện trường một vụ việc ở bang Wisconsin (Mỹ). (Ảnh minh họa: AP/TTXVN)

Theo AFP, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo một người đàn ông Iran, đồng thời là thường trú nhân Mỹ, đã bị bắt tại Los Angeles với cáo buộc xuất khẩu “thiết bị điện tử tinh vi” từ Mỹ sang Iran, vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.

Bahram Mohammad Ostovari, 66 tuổi, cư trú tại Santa Monica và Tehran, bị bắt chiều 10/7 khi vừa đặt chân xuống Sân bay Quốc tế Los Angeles.

Người này bị truy tố vì hành vi xuất khẩu trái phép thiết bị tín hiệu đường sắt và viễn thông sang Iran.

Theo cáo trạng, Ostovari là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành một công ty kỹ thuật có trụ sở tại Tehran, chuyên cung cấp hệ thống tín hiệu và thông tin liên lạc cho Chính phủ Iran, bao gồm các dự án của Đường sắt Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trong thông cáo ngày 11/7, Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ: “Ít nhất từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2025, Ostovari cùng đồng phạm đã mua và vận chuyển bộ vi xử lý máy tính, thiết bị tín hiệu đường sắt cùng nhiều linh kiện, thiết bị điện tử khác tới Công ty A ở Iran.”

Cáo trạng nêu rõ Ostovari bị cáo buộc đã sử dụng hai công ty bình phong đặt tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm trung gian để mua thiết bị và chuyển hàng về Iran, đồng thời che giấu điểm đến thực sự với các nhà cung cấp Mỹ.

Ostovari bị cho là vẫn tiếp tục xuất khẩu bất hợp pháp ngay cả sau khi trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ vào tháng 5/2020 và ý thức rõ lệnh trừng phạt của Washington đối với Tehran.

Nếu bị kết tội, Ostovari - đối mặt với bốn tội danh vi phạm lệnh trừng phạt - có thể lĩnh mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh.

Trong diễn biến liên quan, RIA Novosti đưa tin hôm 9/7, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã bổ sung 21 thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran.

Gói trừng phạt mới này nhằm vào hai thực thể của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các thực thể này đều có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục