Theo AFP, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày1/2 nói rằng các nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải quyết định xemsẽ đứng về phía người dân Syria hay là một chế độ độc tài "tàn bạo."
Trả lời báo giới khi được hỏi về việc Nga phản đối dự thảo nghị quyết đượcLiên đoàn Arập (AL) và phương Tây ủng hộ trong đó lên án Tổng thống Syria Basharal-Assad, Ngoại trưởng Hillary nêu rõ: "Mọi ủy viên của Hội đồng Bảo an cần phảiđưa ra quyết định: Đứng về phía ai? Đứng về phía nhân dân Syria... hay đứng vềmột chế độ độc tài tàn bạo? Mỗi nước ủy viên cần suy nghĩ kỹ và đưa ra quyếtđịnh."
Tuy nhiên, bà Hillary cho rằng với tư cách là một ủy viên của Hội đồng Bảoan với nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế, "tất cả chúng ta bắt buộc ởphải ủng hộ lẽ phải của lịch sử và điều đó nghĩa là đứng về phía AL và người dânSyria."
Phát biểu trên được đưa ra khi Ngoại trưởng Hillary trở về Washington saukhi dẫn đầu phái đoàn ngoại giao cấp cao phương Tây tham gia tranh luận về mộtdự thảo nghị quyết cho vấn đề Syria tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New Yorkngày 31/1.
Nghị quyết được AL và phương Tây ủng hộ này yêu cầu Tổng thống Assad từ bỏquyền lực và chấm dứt cuộc trấn áp quân sự mà phía Pháp cáo buộc đã làm 6.000người thiệt mạng trong vòng 11 tháng qua.
Nga đã tuyên bố sẵn sàng phản đối dựthảo nghị quyết này trong khi Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại về "sự thay đổichế độ" ở Damascus.
Ngày 1/2, Nga đã cảnh báo nước này sẵn sàng dùng quyền phủ quyết để phản đối dự thảo nghị quyết về Syria của Liên hợp quốc được phương Tây ủng hộ.
Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkinnói rõ: "Nếu nghị quyết này là không thể chấp nhận được thì chúng tôi sẽ bỏphiếu chống. Chúng tôi sẽ không chấp thuận việc thông qua một nghị quyết màchúng tôi cho là không đúng và sẽ làm xung đột thêm sâu sắc."
Ông Churkin cho hay Nga đang cố gắng đưa ra một nghị quyết "trong đó chỉrõ rằng không sử dụng sự can thiệp quân sự nước ngoài trong cuộc khủng hoảng tạiSyria."
Tuy nhiên, Đại sứ Churkin nói rằng ông được khích lệ khi thấy phương Tâyhiện giờ ít nhất cũng đã lắng nghe quan điểm của Nga.
Hồi tháng 10/2011, Nga và Trung Quốc cũng đã phủ quyết một dự thảo nghịquyết về Syria được phương Tây ủng hộ./.
(Vietnam+)