Mỹ có thể hạ thuế đánh vào hàng nhập khẩu Trung Quốc

Mức thuế mà chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt có thể đã mang lại lợi thế trong đàm phán, nhưng không phải vì mục đích mang tính chiến lược, và Trung Quốc đã có động thái đáp trả.
Mỹ có thể hạ thuế đánh vào hàng nhập khẩu Trung Quốc ảnh 1Vận chuyển container hàng hóa tại cảng Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Daleep Singh trong phát biểu ngày 21/4 cho rằng nước này có thể hạ mức thuế đánh vào các mặt hàng không mang tính chiến lược nhập khẩu từ Trung Quốc như xe đạp hay quần áo để góp phần hạ nhiệt lạm phát.

Theo ông Singh, mức thuế mà chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt có thể đã mang lại lợi thế trong đàm phán, nhưng không phải vì mục đích mang tính chiến lược, và Trung Quốc đã có động thái đáp trả.

Ông Singh cho rằng Mỹ đang đứng trước cơ hội để hành động trong thời điểm lạm phát cao và Trung Quốc đang có những vấn đề lớn về chuỗi cung ứng.

[Bắc Kinh hy vọng Mỹ xóa bỏ thuế quan các mặt hàng của Trung Quốc]

Ông Singh nói Mỹ có thể sử dụng thuế để thúc đẩy các ưu tiên chiến lược như tăng cường các chuỗi cung ứng chủ chốt và giữ vững vị thế vượt trội trong các công nghệ nền tảng.

Với các loại hàng hóa không hướng tới các mục tiêu trên, việc duy trì mức thuế hiện nay là điều không cần thiết.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Janet Yellen, hồi tháng 12/2021 đã nói việc cắt giảm mức thuế được thực thi dưới thời ông Trump đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc thông qua quy trình miễn trừ có thể góp phần hạ nhiệt lạm phát.

Ông Singh nói chính quyền của Tổng thống Joe Biden tin rằng các ngân hàng và các công ty Trung Quốc nhìn chung thận trọng và tránh hỗ trợ Nga lách các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột tại Ukraine, và nêu bật lợi ích của Trung Quốc trong việc duy trì quan hệ thương mại với phương Tây./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng so với giá cơ sở kỳ trước); giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng so với giá cơ sở kỳ trước).

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Costco ở bang Maryland. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Kinh tế Mỹ đối mặt nhiều ẩn số trong năm 2026

Có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong năm 2026, nhưng khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nền kinh tế trong năm 2025 là lời nhắc nhở rằng những dự đoán bi quan về nền kinh tế Mỹ thường tỏ ra sai lầm.